Thứ Năm, 26/05/2022, 18:02 (GMT+7)
.

Ống kính giao thông qua "đôi mắt" học sinh tiểu học

(ABO) Những năm qua, các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang luôn tích cực phối hợp với các nhà trường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông cho học sinh, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Tổ chức Cứu trợ trẻ em triển khai hoạt động An toàn giao thông qua "Kể truyện bằng hình ảnh" trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Hoạt động này nhằm tăng cường sự tham gia và nâng cao ý thức của học sinh và phụ huynh trên con đường đến trường.

Một số hình ảnh qua ống kính của học sinh:

aaa
"Cả phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên xe máy" (ảnh: Nguyễn Văn Minh Tài, Trường Tiểu học Phước Thạnh).
aaa
"Em học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Ở gần trường học có thêm các biển báo và vạch qua đường".
"Đây là rào chắn ở ngoài cổng trường, có các thầy cô đứng đây để điều chỉnh các xe của phụ huynh, giúp cho các xe không va chạm khi đậu xe" (ảnh: em Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền).
aaa
"Xe ba gác đậu dưới cổng trường khiến phụ huynh bị cản trở trong việc đỗ xe".
aaa
Đây là biển báo ở khu vực đỗ xe dành cho phụ huynh khi rước con đậu xe đúng nơi quy định, để có chỗ cho phụ huynh ra vô rước con" (ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyền).
a
"Bạn học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm".
aa
"Dải phân cách ngăn khu vực đậu xe trước cổng trường với làn xe chạy" (ảnh: Ngô Gia Phát).
aa
"Vạch giảm tốc độ và từ "Đi chậm" được vẽ to rõ trên đường. Người tham gia giao thông cần phải giảm tốc độ".
aa
"Phụ huynh lẫn học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông"
aa
"Có 1 bạn nhỏ đi xe không đội mũ bảo hiểm, rất nguy hiểm. Con mong rằng cha khi đi xe phải đội mũ cho con cái".
aaa
"Biển quảng cáo che khuất biển giao thông trước cổng trường em".
"Tuy cả phụ huynh và học sinh đã đội mũ bảo hiểm nhưng lại đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông" (ảnh: Em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Trường Tiểu học Phước Thạnh).

TUẤN LÂM

.
.
.