.

Đốt cỏ, rác làm xuất hiện khói trên cao tốc

Cập nhật: 17:56, 21/03/2024 (GMT+7)

(ABO) Ngày 21-3, Đội tuần tra quản lý đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương cho biết, hình ảnh khói đen mù mịt trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương vào sáng ngày 20-3 được xác định do người dân đốt cỏ, đốt rác.

Hình ảnh khói bay vào cao tốc sáng ngày 20-3.
Hình ảnh khói đen bay vào đường cao tốc sáng ngày 20-3.

Theo thông tin trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20-3, nhiều tài xế chạy xe trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương hướng các tỉnh miền Tây đi TP. Hồ Chí Minh đoạn thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát hiện khói mù mịt trên đường. Nhiều tài xế phải giảm tốc độ tối đa do khói mù mịt từ các đám cháy bên ngoài tràn lên cao tốc, che khuất tầm nhìn.

Được biết, trước đó đã có trường hợp tai nạn giao thông xảy ra do người dân đốt đồng gây khói mù mịt trên các tuyến đường. Hiện nay, không cấm người dân đốt cỏ, đốt rác, đốt đồng hay đốt rơm rạ theo tập quán canh tác. Tuy nhiên, khói đốt đồng, cỏ... đã làm cản trở tầm nhìn và quan sát của tài xế.

Do đó, khi đốt rơm rạ, cỏ rác... người dân cần phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người khác và không gây ra thiệt hại. Đơn vị quản lý đường cao tốc cần tuyên truyền cho người dân hiểu về tình trạng đốt cỏ, rác... gây nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

VIỆT LONG

.
.
.