Thứ Tư, 19/12/2012, 15:01 (GMT+7)
.

Tranh chấp nhà và đất của người nghèo, già, neo đơn

Bà Thái Thị Phấn (194C, Lý Thường Kiệt, P.5, TP. Mỹ Tho) khiếu nại: Phần nhà và đất của ông Nguyễn Văn Liêng (chồng bà) tọa lạc tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong ở ổn định trước năm 1993. Nay hộ bà Phạm Thị Vị tranh chấp, lấn chiếm và đuổi đi không cho ở.

Về khiếu nại này, TAND TP. Mỹ Tho cho biết: Nội vụ tranh chấp đã được TAND TP. Mỹ Tho đưa ra xét xử từ năm 1999, bác yêu cầu của bà Lê Thị Nguyệt (đại diện cho bà Phạm Thị Vị) kiện ông Nguyễn Văn Liêng tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) có diện tích ngang 0,6m, dài 10m.

Xác định phần đất ông Liêng có diện tích là 25,65m2 nằm trên lối đi công cộng, sát mương ranh đất bà Vị và không lấn chiếm đất. Ông Liêng thuộc diện hộ nghèo, già, neo đơn, kinh tế không ổn định.

Nhà ông Liêng cất từ năm 1993, không ai tranh chấp, tuy chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhưng ông Liêng được chính quyền địa phương cho đăng ký hộ khẩu và được cấp số nhà 12B, tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong cư trú ổn định.

Nay hộ bà Vị tranh chấp, lấn chiếm, hăm dọa và đuổi đi, gia đình ông Liêng nên làm đơn kiến nghị chính quyền xã Mỹ Phong và TP. Mỹ Tho để được xem xét, giải quyết.

TỔ CTBĐ
 

.
.
.