Thứ Sáu, 23/01/2015, 16:38 (GMT+7)
.

Bị bệnh hiểm nghèo, cần giúp đỡ

Ông Phan Văn Liễu (sinh năm 1956, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) bị bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối.

Gia đình ông có 6 người con, đều có gia đình, đi làm ăn xa, cuộc sống khó khăn. Vợ ông là bà Trần Thị Hồng, hàng ngày cặm cụi với nghề đan lục bình, chỉ kiếm được khoảng 20 ngàn đồng, không đủ tiền lo 2 bữa ăn, lấy đâu ra tiền lo thuốc thang cho chồng.

Mỗi tuần ông phải đi chạy thận 3 lần ở Bệnh viện 120, mỗi lần chi phí gần 1 triệu đồng. Vợ ông đã đi vay mượn khắp nơi để lo trị bệnh cho chồng, đến nay tiền nợ đã lên đến 50 triệu đồng.

Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh này.

HỒNG THANH - VĂN ÚT

.
.
.