Chủ Nhật, 17/09/2017, 22:00 (GMT+7)
.

Đón đọc báo Ấp Bắc số ra ngày 18-9

Mời độc giả đón đọc báo Ấp Bắc số ra ngày 18-9, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ba Rài; Khen thưởng 20 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”; Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017; Nông dân trúng mùa, được giá.

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, kinh, rạch ở huyện Cai Lậy ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Nhiều diện tích vườn cây ăn trái, đất ở dần bị thu hẹp cùng tâm trạng nơm nớp nỗi lo khi mùa mưa bão, triều cường đến gần. “Sống chung” với nỗi lo sạt lở (xem trang 4).

Thời điểm này, các cơ sở sản xuất bánh trung thu đang đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Dù một số doanh nghiệp khởi động sản xuất sớm nhưng theo đánh giá của giới kinh doanh, thị trường bánh trung thu đang khá trầm lắng. Khởi động thị trường bánh trung thu (xem trang 5).

Một trong những giải pháp được đề cập trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch khu, vùng nuôi chim yến tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh ban hành ngày 26-6-2017 nhằm khai thác lợi thế về gây nuôi chim yến và kinh doanh tổ yến trên địa bàn tỉnh là xây dựng thương hiệu “Yến sào Gò Công”. Xây dựng thương hiệu “Yến sào Gò Công” (xem trang 6, 7).

Do trước đây địa phương đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ liền kề chồng chéo lên diện tích đất của gia đình ông Võ Phi Hùng (ngụ số 10/191A, đường Thanh Tâm, khu phố 2, phường 1, TX. Cai Lậy) đã sang nhượng của bà Nguyễn Thị Hiển dẫn đến việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sớm kiểm tra, làm rõ và giải quyết dứt điểm vụ cấp chủ quyền đất chồng chéo ở TX. Cai Lậy (xem trang 9).

.
.
.