Thứ Tư, 19/08/2020, 11:43 (GMT+7)
.

Gia đình anh Khương cần mái ấm tình thương

Anh Phạm Thành Khương (sinh năm 1979) và chị Lê Thị Hồng Mỹ (sinh năm 1987) cùng ngụ ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) kết hôn vào năm 2010 và sinh được 2 người con. Tuy nhiên, người con đầu của anh Khương tên Phạm Thành Đạt vừa sinh ra đã bị dị tật, lớn lên có dấu hiệu bị phơi nhiễm chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ, không được bình thường.

Gia đình anh Khương trước căn nhà nhỏ đã xuống cấp.
Gia đình anh Khương trước căn nhà nhỏ đã xuống cấp.

Gia đình không có đất canh tác, hằng ngày anh Khương đi làm thuê, còn chị Mỹ ở nhà trông con. Vì vậy, cuộc sống gia đình anh Khương gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là căn nhà nhỏ có diện tích chừng hơn 20 m2 của gia đình anh Khương đang ở hiện đã cũ kỹ, xuống cấp, nền đất ẩm thấp, cột xiêu vẹo,… trong nhà không có tài sản gì đáng giá.

Nói về hoàn cảnh gia đình anh Khương, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bình Phục Nhứt Nguyễn Văn Thổ cho biết: Do có con bị nhiễm chất độc da cam lại không có ruộng đất nên hoàn cảnh gia đình anh Khương gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống nhiều lúc phải dựa vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

Hy vọng qua bài phản ánh này, cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm hãy chung tay, góp sức giúp đỡ cho gia đình anh Khương có được mái ấm tình thương.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ Tổ Từ thiện - Xã hội, Báo Ấp Bắc, số 289 Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, số điện thoại: 0273.3977596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản ghi giúp đỡ hoàn cảnh anh Khương) hoặc Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, số 6 đường Giồng Dứa, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ANH ĐẬU

.
.
.