Thứ Ba, 20/10/2020, 11:14 (GMT+7)
.

Một trường hợp bệnh nặng cần giúp đỡ

(ABO) Em Trần Võ Giang Băng sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo có 2 chị em ở ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Do mồ côi cha từ nhỏ nên mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều trông vào việc làm thuê của mẹ Băng. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Băng luôn phấn đấu học tập với mong ước vươn lên thoát nghèo. Suốt những năm học phổ thông và đại học, Băng luôn đạt thành tích loại giỏi.

Giang Băng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sức khỏe rất yếu.
Giang Băng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sức khỏe rất yếu.

Năm 2016, Băng tốt nghiệp ngành Đại học Xây dựng, Trường Đại học Tiền Giang và xin vào làm việc tại một công ty xây dựng ở thị trấn Cái Bè. Tuy nhiên vào đầu tháng 9-2020, Băng ngất xỉu trong lúc làm việc. Khi được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), Băng được chẩn đoán bị viêm phổi cấp và suy hô hấp cấp, phải điều trị lâu dài. Từ một thanh niên khỏe mạnh, căn bệnh quái ác đã khiến tinh thần cũng như sức khỏe Băng suy sụp nghiêm trọng. Hiện tại, em đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sức khỏe rất yếu, phải thở bằng máy.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của Băng gặp rất nhiều khó khăn.
Hoàn cảnh gia đình Băng gặp rất nhiều khó khăn (ảnh chụp căn nhà của gia đình Băng).

Gia cảnh nghèo khó, tính mạng đang bị đe dọa, Băng đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị ruột của Băng tên Trần Thị Thu Trang, số điện thoại: 0365.592.358; số tài khoản: 96000013814842, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Tiền Giang) hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0273.3977.596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản ghi giúp em Trần Võ Giang Băng).

VĨNH SƠN


 

.
.
.