Thứ Tư, 23/10/2013, 15:07 (GMT+7)
.

Đảng bộ huyện GCĐ: Phấn đấu đến năm 2015 không còn hộ đảng viên nghèo

Huyện ủy Gò Công Đông vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ vốn giảm nghèo trong đảng viên giai đoạn 2012 - 2015”.

Qua kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, trong số hộ nghèo có 24 hộ đảng viên được cấp sổ hộ nghèo theo tiêu chí quy định. Để giúp hộ đảng viên thoát nghèo, Huyện ủy Gò Công Đông xây dựng Đề án “Hỗ trợ vốn giảm nghèo trong đảng viên giai đoạn 2012-2015”.

Theo đó, mức hỗ trợ cho đảng viên nghèo 5 triệu đồng/hộ, với tổng số vốn 120 triệu đồng, thời hạn 2 năm, không tính lãi. Bên cạnh đó, đảng bộ các xã, thị trấn vận động đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp gần 150 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn ưu đãi 150 triệu đồng.

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, các hộ đảng viên nghèo tổ chức nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, thu nhập được cải thiện, kinh tế gia đình từng bước nâng lên, trong đó có 11/24 hộ thoát nghèo bền vững và 5/24 hộ chuyển lên cận nghèo. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn 8 hộ đảng viên chưa thoát nghèo do thiên tai, bệnh tật...

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp về tạo nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... giúp hộ đảng viên thoát nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2015 Đảng bộ huyện Gò Công Đông không còn hộ đảng viên nghèo.

HOÀNG NAM

.
.
.