Thứ Tư, 23/04/2014, 10:11 (GMT+7)
.

Cải táng 4 hài cốt liệt sĩ

Phòng LĐ-TB&XH huyện Cai Lậy vừa tổ chức cải táng 4 hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 hài cốt liệt sĩ có tên Võ Văn Bang (sinh năm 1957, quê quán ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, hy sinh năm 1974 khi đang làm nhiệm vụ du kích xã) và 3 hài cốt liệt sĩ chưa biết tên, đều hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, được người dân chôn cất tại xã Long Khánh.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Cai Lậy kết hợp với chính quyền 2 xã Bình Phú và Long Khánh đã đưa 4 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cai Lậy.

THANH TÙNG

.
.
.