Thứ Hai, 30/03/2015, 12:54 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Sẵn sàng cho đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 9-4 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm đầu tiên của huyện Cai Lậy.

Ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cai Lậy cho biết tiến độ công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ mới đã cơ bản hoàn thành.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Tiền Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy đã quán triệt đến các chi, đảng bộ cơ sở về công tác nhân sự đại hội, hội nghị cấp ủy của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Theo đó, công tác nhân sự cấp ủy phải tiến hành đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Về cơ bản phải thực hiện theo quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Công tác nhân sự đại hội cấp ủy phải tiến hành đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về tiêu chuẩn cấp ủy viên, phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa VIII), trong đó đặc biệt lưu ý không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, nhân sự quy hoạch chức danh chủ chốt phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên môn và chính trị, có năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành công tác Đảng, công tác chính quyền….

* PV: Việc thực hiện Hướng dẫn của Huyện ủy tại các cơ sở đảng hiện nay như thế nào, thưa ông?

* Ông Nguyễn Văn Tám: Đến thời điểm này, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chuẩn bị và thống nhất Báo cáo chính trị của đại hội. Cái mới trong Báo cáo chính trị của các cơ sở đảng là bám sát tình hình thực tế cơ sở và gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội cũng đã hoàn thành.

Phát triển sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn là định hướng phát triển kinh tế khu vực phía Bắc huyện Cai Lậy  trong thới gian tới.
Phát triển sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn là định hướng phát triển kinh tế khu vực phía Bắc huyện Cai Lậy trong thới gian tới.

Trong vấn đề nhân sự có nơi gặp phải khó khăn. Cụ thể là, theo Quyết định 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhân sự quy hoạch phải có trình độ trung cấp chuyên môn và trung cấp chính trị trở lên. Với quy định này, chỉ có nhân sự quy hoạch tại các xã nông thôn mới đạt chuẩn, còn những xã khác trong huyện gặp khó khăn. Trong việc quy hoạch các chức danh chuyên trách, không có cán bộ hội đủ 2 yếu tố trên để cơ cấu.

Người đạt chuẩn về trình độ chuyên môn thì không đạt chuẩn về trình độ chính trị và ngược lại. Do đó, để giải quyết vấn đề nợ chuẩn, huyện đang mở lớp bồi dưỡng trung cấp chính trị cho các cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị. Riêng cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, huyện đã liên hệ với Trường Đại học Tiền Giang phối hợp tổ chức lớp trung cấp chuyên môn cho cán bộ cấp xã tham gia.

Về nhân sự cho đại hội cấp huyện đã chuẩn bị rất tốt, đảm bảo tiêu chí theo quy định. Hiện tại, danh sách ứng cử viên Ban Chấp hành Huyện ủy nhiệm kỳ mới là 47 đồng chí, trong đó 40 đồng chí tái cử và 7 đồng chí cơ cấu mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến sẽ có 41 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí ở khối Đảng; 11 đồng chí ở các ngành; 6 đồng chí khối Mặt trận và các đoàn thể; 5 đồng chí thường trực HĐND và UBND; 4 đồng chí khối Nội chính và 4 đồng chí khối cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới dự kiến gồm 13 đồng chí.

 * PV: Ông cho biết tiến độ tổ chức đại hội ở huyện?

* Ông Nguyễn Văn Tám: Huyện chọn 3 đơn vị để tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ xã Bình Phú, tiến hành vào ngày 9 và 10-4; Đảng bộ xã Long Trung tiến hành vào ngày 14 và 15-4; Chi bộ Trung tâm Y tế huyện tiến hành đại hội vào 17-4.

Sau đại hội điểm tại 3 đơn vị trên, huyện sẽ tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm vào cuối tháng 4. Các đảng bộ, chi bộ trong huyện sẽ đồng loạt tổ chức đại hội trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6. Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến tổ chức vào tháng 7 với khoảng 270 đại biểu tham dự.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Cai Lậy chọn xã Cẩm Sơn và Hiệp Đức làm điểm thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Cai Lậy quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế với 2 vùng chuyên canh trọng điểm là phát triển sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn và phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái theo hướng thành lập các tổ hợp tác; xóa đói giảm nghèo và xây dựng khu hành chính huyện.

* PV: Xin cảm ơn ông!

 THỦY HÀ

.
.
.