Thứ Sáu, 13/05/2016, 10:12 (GMT+7)
.

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 12-5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2016, thời tiết diễn biến rất khó lường, nhất là nắng nóng, khả năng xuất hiện hiện tượng La Nina cao. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần:

Tập trung triển khai Luật Phòng, chống thiên tai; thực hiện nghiêm chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiện toàn cơ quan phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp;

Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 và xây dựng phương án, nhiệm vụ cụ thể những tháng tiếp theo của năm 2016 để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chỉ đạo sát công tác dự báo và kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng, nhân dân khi thiên tai xảy ra để chủ động phòng, chống.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho người dân, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Các bộ, ngành liên quan và địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thiện phương án ứng phó bão mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tổng hợp báo cáo từ các địa phương, trong năm 2015 thiên tai đã làm 154 người chết, 127 người bị thương, trên 1.240 nhà bị đổ, sập, trôi; trên 35.200 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; trên 445.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp, 182 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, 36 phương tiện khai thác thủy sản bị thiệt hại.

Từ đầu năm 2016 đến nay, thiên tai đã làm 11 người chết, 41 người bị thương; trên 475.000 hộ dân bị thiếu nước; trên 290.000 ha lúa, hoa màu và trên 161.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; gần 20.000 con gia súc và trên 44.000 gia cầm bị chết; 7.145 ha thủy sản bị thiệt hại. Tổng thiệt hại đến nay lên đến khoảng 17.849 tỷ đồng.

Kết quả tổng hợp của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn từ các bộ, ngành tính đến ngày 15-4-2016, toàn quốc xảy ra 5.016 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ). Trong đó, tai nạn trên biển 1.111 vụ; tai nạn thủy nội địa 173 vụ; bão, mưa giông, sét, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở đất, động đất 410 vụ; hỏa hoạn, cháy nổ, sập đổ 3.313 vụ; sự cố tràn dầu 5 vụ và 4 vụ tai nạn máy bay...

N.VĂN

.
.
.