Thứ Ba, 04/04/2017, 14:23 (GMT+7)
.
Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang:

Thu hút 47 dự án với tổng vốn đầu tư 13.379 tỷ đồng

Sáng ngày 4-4, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2009 - 2016 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch UBND hai địa phương ký kết thỏa thuận Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020.
Chủ tịch UBND hai địa phương ký kết thỏa thuận Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020.

Tham dự hội nghị, về phía TP. Hồ Chí Minh có ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Tiền Giang, có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thị, thành và doanh nghiệp của tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnhTiền Giang giai đoạn 2009 - 2016. Theo đó, qua 8 năm triển khai thực hiện, chương trình hợp tác giữa hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, hoạt động thu hút đầu tư, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, kết nối, giao lưu thương mại và du lịch; nghiên cứu khoa học và công nghệ; y tế và an sinh xã hội có những điểm nhấn rõ nét.

Đến nay, Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với TP.HCM đã tạo cho Tiền Giang có thêm kênh huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh phát triển trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2009 - 2016, đã có 47 dự án đầu tư của các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Tiền Giang, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13.379 tỷ đồng.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị .
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị .

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp cho Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang ở các lĩnh vực hợp tác như: Nông nghiệp, Y tế, Thương mại - Dịch vụ…  Bên cạnh đó, các đại biểu là đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp của hai địa phương đã có những ý kiến, đề xuất, kiến nghị về tăng cường phối hợp hơn nữa giữa hai địa phương trong việc nghiên cứu giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, quản lý để đẩy nhanh hợp tác trong thu hút đầu tư các dự án, thương mại, phát triển du lịch…

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2016; trong giai đoạn 2017 -  2020, UBND hai địa phương thống nhất ký kết thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực như: Thu hút đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp, thương mại, du lịch, thông tin truyền thông, giao thông, xây dựng, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động việc làm và dạy nghề, tài nguyên và môi trường, đối ngoại.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao quà lưu niệm giữa hai địa phương.
Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao quà lưu niệm giữa hai địa phương.
Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao quà lưu niệm giữa hai địa phương.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao quà cho ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

HỮU NGHỊ

.
.
.