Thứ Ba, 25/07/2017, 15:14 (GMT+7)
.

Trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 25-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017); Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và biểu dương người có công tiêu biểu.
 
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Cai Lậy; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu trên các lĩnh vực cùng hàng trăm sĩ quan và chiến sĩ Lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên… 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh trao Bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân 10 liệt sĩ vừa được công nhận
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 10 liệt sĩ vừa được công nhận.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh đã dâng hiến cuộc đời cho Tổ quốc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Bình trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho người có công tiêu biểu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho người có công tiêu biểu.
 
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sao; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Hiếu Tâm xúc động chia sẻ những kỷ niệm hào hùng, kiên cường bất khuất của chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
 
Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đại diện tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với thương binh, liệt sĩ vì nền hòa bình, độc lập hôm nay và nguyện tiếp bước truyền thống để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trang trọng trao 10 Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Liệt sĩ vừa được công nhận. UBND tỉnh trao 79 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa 5 năm 2012 - 2017.
 
THỦY HÀ
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng về dự lễ
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng về dự lễ.
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự lễ
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự lễ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hùynh Văn Phương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Phương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa trao Bằng khen cho các doanh nghiệp và tổ chức có đóng góp tịch cực cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa trao Bằng khen cho các doanh nghiệp và tổ chức có nhiều đóng góp cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức trao Bằng khen cho các địa phương thực hiện xuất sắc công tác đền ơn đáp nghĩa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức trao Bằng khen cho các địa phương thực hiện xuất sắc công tác đền ơn đáp nghĩa.

 

.
.
.