Thứ Hai, 16/10/2017, 20:33 (GMT+7)
.

Công tác Dân vận góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc

Sáng 16-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận quí III/2017;  Họp mặt ôn lại truyền thống Kỷ niệm 87 năm công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017). Ủy viên BTV Tỉnh ủy,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn chủ trì.

Theo Ban dân vận Tỉnh ủy, trong quí III/2017, hệ thống Dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng tham mưu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; theo dõi tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng đời sống nhân dân, từ đó tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội;  triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở khá đồng bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân tại hội nghị
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân tại hội nghị.

Tuy nhiên, công tác dân vận nói chung và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nói riêng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Tại hội nghị đồng chí Trần Long Thôn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu là lãnh đạo các ngành hữu quan cũng như Ban Dân vận các huyện, thành, thị đã phân tích những hạn chế, đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu cũng đã ôn lại truyền thống  kỷ niệm 87 năm công tác dân vận của Đảng; chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác dân vận…

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 18 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Dân vận của Đảng.

HOÀI THU

.
.
.