Thứ Sáu, 07/09/2018, 21:14 (GMT+7)
.

Tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)

(ABO) Chiều 7-9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (1997 – 2017). Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP.
 
Qua 20 năm thực hiện pháp lệnh, tỉnh Tiền Giang đã triển khai, quán triệt đến toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh nắm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. 
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều hình thức, biện pháp. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các xã ven biển.
 
Cùng với việc quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới biển; Đảng ủy, BĐBP tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo các đơn vị chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới vùng biển, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ - cháy rừng…
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng kết luận hội nghị.
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng kết luận hội nghị.
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Trong thời gian tới, tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn biên giới…
 
Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP trao bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân.
Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP trao bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân.
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trao bằng khen cho các tập thể.
Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trao bằng khen cho các tập thể.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Sáng trao bằng khen cho các cá nhân.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Sáng trao bằng khen cho các cá nhân.
Dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP giai đoạn 1997 - 2017. 
VĂN THẢO
.
.
.