Thứ Năm, 01/11/2018, 21:20 (GMT+7)
.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành

Chiều 1-11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh, cùng các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hữu Đạo, Điềm Hy, Nhị Bình.

Tại điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp HĐND 2 cấp sắp tới và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cùng các Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Châu Thành
Đồng chí Nguyễn Văn Danh cùng các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Châu Thành lắng nghe ý kiến của cử tri.

Tiếp đó, cử tri gửi đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện những vấn đề còn bất cập, hạn chế tại địa phương xoay quanh các lĩnh vực giao thông nông thôn, phân bón kém chất lượng tràn lan, an toàn giao thông...

Cử tri kiến nghị tỉnh, huyện tăng cường công tác kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt, gần đây một số công ty xuống tận xã, ấp mời người dân đi du lịch, sử dụng nhiều chiêu trò, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để bán hàng kém chất lượng và không ít người bị dụ dỗ mua hàng, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Cử tri đề nghị có giải pháp quản lý các công ty này.

Nhiều cử tri đề nghị tỉnh, huyện dặm vá, sửa chữa một số tuyến đường giao thông xuống cấp; có kế hoạch nạo vét các tuyến kinh thường xuyên để khai thông dòng chảy; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cử tri xã Nhị Bình phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri xã Nhị Bình phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, nhiều cử tri còn quan tâm việc mua bảo hiểm y tế (BHYT). Cử tri cho rằng cần tạo điều kiện cho người dân được khám sức khoẻ định kỳ bằng BHYT.

Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề này, đại diện lãnh đạo BHYT huyện Châu Thành cho biết, hiện nay nguồn kinh phí ngân sách nhà nước còn cân đối cấp cho nhiều đối tượng khác nên không thể hỗ trợ chi trả cho việc khám tầm soát sức khoẻ định kỳ cho người tham gia BHYT. BHYT hiện chủ yếu chi trả cho người mua khi ốm; đồng thời, thông tin đến cử tri về tiến độ vận động BHYT toàn dân.

Hiện nay trên địa bàn huyện cứ 100 người dân thì có 86 người có thẻ BHYT, huyện cũng như các địa phương đang tiếp tục vận động người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT 100%. Đại diện lãnh đạo BHYT huyện cũng đề nghị cử tri tiếp tục vận động gia đình, người thân tích cực tham gia BHYT đóng góp khi lành và để dành khi ốm...

Tại điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo, đại biểu HĐND huyện đã giải trình cụ thể những thắc mắc, kiến nghị khác của cử tri trong thẩm quyền; ghi nhận những kiến nghị của cử tri và sẽ đề nghị các cơ quan liên quan giải trình cụ thể, tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri...

HOÀI THU

.
.
.