Thứ Bảy, 18/05/2019, 10:20 (GMT+7)
.

Công nhận Khu di tích lịch sử Hầm bí mật ở xã Đạo Thạnh

(ABO) Tại Bia lưu niệm Thành ủy Mỹ Tho, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP. Mỹ Tho vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang công nhận Di tích Hầm bí mật tại nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Huỳnh Thị Lễ ở ấp 3A, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND TP. Mỹ tho Nguyễn Văn Công trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Chủ tịch UBND xã Đạo Thạnh Ngô Quang Tín
Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Văn Công trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Chủ tịch UBND xã Đạo Thạnh Ngô Quang Tín.

Đồng chí Đặng Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đông đảo nhân dân địa phương tham dự.

Đồng chí Đặng Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho chỉ đạo chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thành phố chọn di tích Hầm bí mật làm địa chỉ giáo dục truyền thống
Đồng chí Đặng Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho chỉ đạo chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thành phố chọn Di tích Hầm bí mật làm địa chỉ giáo dục truyền thống.

Sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, Di tích Hầm bí mật đã được tu bổ để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của nhân dân. Đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thanh Liêm chỉ UBND TP. Mỹ Tho, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các phường, xã thường xuyên tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích Hầm bí mật nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân và thế hệ trẻ thành phố.

Ông Nguyễn Văn Toan, con trai Mẹ VNAH Huỳnh Thị Lễ hứa sẽ giữ gìn và bảo vệ di tích để tô thắm thêm trang sử hào hùng của địa phương già gia đình
Ông Nguyễn Văn Toan, con trai Bà mẹ VNAH Huỳnh Thị Lễ hứa sẽ giữ gìn và bảo vệ di tích để tô thắm thêm trang sử hào hùng của địa phương và gia đình.

Được biết, Di tích lịch sử Hầm bí mật tại nhà Bà mẹ VNAH Huỳnh Thị Lễ là nơi nuôi giấu cán bộ Thành ủy Mỹ Tho trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1967 - 1975.

 

THỦY HÀ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DI TÍCH

Lãnh đạo TP. Mỹ Tho và Sở VHTT&DL thắp hương tưởng nhớ Mẹ VNAH Huỳnh Thị Lễ
Lãnh đạo TP. Mỹ Tho, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thắp hương tưởng nhớ Bà mẹ VNAH Huỳnh Thị Lễ.
Lãnh đạo TP. Mỹ Tho và Sở VHTT&DL đặt tràng hoa, dâng hương tại mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Vình
Lãnh đạo TP. Mỹ Tho và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đặt tràng hoa, dâng hương tại mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Vình.

 

 

.
.
.