Thứ Hai, 03/06/2019, 16:08 (GMT+7)
.

Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam

(ABO) Nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” thông qua các hoạt động giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho biển, đảo Việt Nam, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam và giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên tỉnh Tiền Giang với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Vũ trang nơi biên giới, biển đảo tại Trường THPT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao quà lưu niệm cho chiến sĩ, sĩ quan Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương trao quà lưu niệm cho sĩ quan, chiến sĩ Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân.

Các đại biểu đã được Trung tá Nguyễn Đình Thảo, Trưởng ban Tuyên huấn Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và hoạt động giữ gìn chủ quyền biển, đảo vùng biển Việt Nam; hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò chiến lược của biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nỗ lực vượt lên khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Giao lưu bóng chuyền giữa đoàn viên, thanh niên tỉnh Tiền Giang và chiến sĩ, sĩ quan Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân
Giao lưu bóng chuyền giữa đoàn viên, thanh niên tỉnh Tiền Giang và sĩ quan, chiến sĩ Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động hội thao, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa hai đơn vị nhằm tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn đặc thù của lực lượng Vũ trang và các khối thanh niên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


                                                                                     QUỐC TRUNG




 

.
.
.