Thứ Ba, 02/07/2019, 19:18 (GMT+7)
.

Lễ truy điệu Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh

(ABO) Vào lúc 16 giờ ngày 2-7, tại Nhà Tang lễ tỉnh Tiền Giang (Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang trang trọng tổ chức Lễ truy điệu Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh (Mười Thi) -  nguyên Khu ủy viên Khu 8; nguyên Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 9; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội Bến Tre; nguyên Ủy viên Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh thắp hương trước linh cữu Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh thắp hương trước linh cữu Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.
 
Dự Lễ truy điệu có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Lễ tang; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang; lãnh đạo tỉnh Bến Tre; các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng cùng gia đình, đồng chí và bạn bè của Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh…
 
Quang cảnh buổi Lễ truy điệu.
Quang cảnh buổi Lễ truy điệu.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh đọc điếu văn tại Lễ truy điệu.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh đọc điếu văn tại Lễ truy điệu.
 
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Văn Danh xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh. Điếu văn nêu rõ: “Trọn cả cuộc đời, suốt 57 năm công tác, trải qua 2 cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh luôn giữ vững quan điểm, lập trường của người chiến sĩ Cộng sản, vượt qua nhiều gian khổ, ác liệt của chiến tranh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng tỏ rõ quyết tâm một lòng một dạ đi theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng phân công. Trong từng vị trí, trách nhiệm được giao, đồng chí luôn thể hiện sự kiên định vững vàng, chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tận tụy với công việc, phát huy tốt tinh thần dân chủ tập thể, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành...”.

 

Quang cảnh buổi Lễ truy điệu.
Quang cảnh buổi Lễ truy điệu.
 
Vô cùng thương tiếc Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh, trong những ngày qua, có hơn 130 đoàn đại biểu của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và nhiều địa phương, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong cả nước đến viếng đồng chí.
 
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đại diện gia đình phát biểu tại Lễ truy điệu.
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, đại diện gia đình, phát biểu tại Lễ truy điệu.
 
Lễ An táng Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh sẽ được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 4-7-2019, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang (Quốc lộ 1A, ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).
 
VĂN THẢO
 
.
.
.