Thứ Sáu, 30/08/2019, 21:35 (GMT+7)
.

Nghiên cứu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên

(ABO) Chiều 30-8, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Tọa đàm Lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại mới theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Tham dự buổi tọa đàm có sự tham gia của đồng chí Trần Thanh Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy…; cùng với hơn 300 đoàn viên đến từ các khối và các huyện, thành, thị đoàn trên toàn tỉnh.

Chủ tọa làm việc tại buổi tọa đàm.
Chủ tọa làm việc tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận các vấn đề về quan điểm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ với cách mạng và sự phát triển của dân tộc; công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi của Đoàn theo di chúc Bác; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên…

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương 50 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.
Dịp này, Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương 50 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Thanh Minh đánh giá cao các tham luận của các đại biểu đã nhấn mạnh vai trò quan trọng các hoạt động của Đoàn Thanh niên trong việc làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn viên thanh niên ngày nay phải tiếp tục phát huy lý tưởng, đạo đức cách mạng của thế hệ cha anh. Do đó, việc nghiên cứu, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công việc liên tục hằng ngày, hằng giờ trong các hoạt động của đoàn viên, thanh niên. Cơ sở Đoàn cần phải quan tâm đến thanh niên chậm tiến, để giáo dục lý tưởng tốt đẹp, gạt đi cái xấu tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương 50 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

CAO THẮNG

.
.
Liên kết hữu ích
.