Thứ Ba, 11/02/2020, 21:48 (GMT+7)
.

Ngày 13-2: 1.200 thanh niên Tiền Giang lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

(ABO) Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, vào ngày 13-2, 1.200 thanh niên Tiền Giang sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc Quân khu 9 (Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn 962). Ngoài ra, tỉnh còn giao 224 thanh niên phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo số liệu của Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, toàn tỉnh đã phát lệnh 1.257 thanh niên đủ tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tỷ lệ thanh niên tình nguyện đạt 100%; đảng viên đạt 0,25%; đoàn viên đạt 99,75%; thanh niên có trình độ học vấn trung học cơ sở đạt 31,98% và trung học phổ thông đạt 51,15%; thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 16,87%, trong đó thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 19,5%. Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã vận động tặng quà cho thanh niên trúng tuyển với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật. Hội đồng NVQS các cấp đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm; gia đình và thanh niên đều ý thức được trách nhiệm, tự giác chấp hành Luật NVQS 2015. Do ảnh hưởng của dịch nCoV nên tỉnh không tổ chức hội trại tòng quân; nội dung chương trình lễ giao, nhận quân được rút gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ðể nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS 2015; Thông tư 148/2018 quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và Chỉ thị 98 ngày 26-10-2020 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

P. LONG

.
.
.