Thứ Năm, 30/07/2020, 15:19 (GMT+7)
.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ABO) Sáng 30-7, Đảng bộ huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, ngày 29-7, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị. Đại hội diễn ra trong 3 ngày 29, 30, 31-7.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang; Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang; Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang...;các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương qua các thời kỳ cùng 230 đại biểu chính thức đại diện cho 1.341 đảng viên sinh hoạt tại 45 chi, đảng bộ cơ sở.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú Đông đã đoàn kết phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ huyện.

Kinh tế - xã hội phát triển, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Huyện quan tâm huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân; tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nổi bật là huyện đã thực hiện được nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, các trụ sở chính trị cho các cơ quan cấp huyện, cấp xã và cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế; lãnh đạo ra mắt xã nông thôn mới Tân Thới.

Đồng chí Bùi Thái Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Bùi Thái Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong sáng ngày 30-7, Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ II, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông, Báo cáo ý kiến đóng góp văn kiện đại hội đảng, tham luận.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Đông sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống, có trách nhiệm trước nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tập trung đầu tư, phát triển nuôi trồng thủy sản thích nghi nước mặn, lợ theo mô hình công nghệ cao, từng bước hình thành và phát huy trung tâm dịch vụ hậu cần thủy sản; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực trong những lĩnh vực có lợi thế so sánh.

Mặt khác, huyện sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng kết nối với vùng kinh tế đô thị phía Đông của tỉnh; từng bước hình thành kết cấu hạ tầng đô thị của thị trấn Tân Phú Đông và quy hoạch, đầu tư hình thành cụm dân cư Tân Thới theo quy hoạch, thành lập 1 cụm công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ huyện Tân Phú Đông.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cho Đảng bộ huyện Tân Phú Đông.

Đồng thời, hoàn thành đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao toàn huyện vào cuối năm 2025, đảm bảo phòng, chống triều cường, xâm nhập mặn, gắn với giao thông nông thôn. Địa phương cũng sẽ từng bước hình thành trung tâm du lịch ven biển ở khu vực Cồn Cống (xã Phú Tân) trên cơ sở phát triển đa dạng các tuyến du lịch và các loại hình du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm cho rằng, những kết quả mà huyện Tân Phú Đông đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú Đông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm nhấn mạnh, Tân Phú Đông là huyện có tiềm năng, lợi thế để mời gọi đầu tư phát triển du lịch ven biển, sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, nhất là trong nuôi trồng đánh bắt thủy - hải sản. Do đó, huyện cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của địa phương.

Về văn hóa - xã hội, Tân Phú Đông là huyện có đa số người dân sống ở khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (9,33%); do đó, việc quan tâm đầu tư nâng cao đời sống văn hóa - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải chủ động, tăng cường, triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội vừa làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh ven biển. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện và cơ sở; chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Đảng bộ huyện Tân Phú Đông Bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Tân Phú Đông.

M. THÀNH

.
.
.