Thứ Ba, 08/12/2020, 10:07 (GMT+7)
.

Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX

(ABO) Sáng 8-12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 14.

Tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vĩnh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang; cùng 57/62 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh chung của thế giới và đất nước, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng hạn, mặn xuất hiện sớm, xâm nhập sâu, kéo dài; tình hình đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, sản xuất và đời sống của người dân.

Song, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương và sự chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra, trong đó, có một số chỉ tiêu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Bảy  thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14
Đồng chí Phạm Văn Bảy thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 14.

Cụ thể: Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 36,7 ngàn tỷ đồng, tăng 11,6%; thành lập mới 750 doanh nghiệp, tăng 12% so cùng kỳ (nghị quyết từ 650 - 700 doanh nghiệp), với tổng số vốn đăng ký 6 ngàn tỷ đồng, thu hút thêm 40 dự án với tổng vốn đầu tư 18.648 tỷ đồng.

Điều quan trọng hơn là: Trong thời điểm khó khăn, tỉnh ta đã cân đối các nguồn để chi trên 19.917 tỷ đồng, tăng 6,5% so năm 2019, trong đó, chi đầu tư phát triển trên 5.529 tỷ đồng, tăng 26,8%, đây là năm chi đầu tư công cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, chi cho công tác phòng, chống hạn, mặn, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên 880 tỷ đồng, đã thực hiện đạt “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế của tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Năm 2020, tỉnh đã ra mắt 19 xã nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 110/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 76,92% tổng số xã (chỉ tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2020 là 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới); 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Gò Công Đông, huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, Tiền Giang là tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về xây dựng nông thôn mới.

Chủ tọa kỳ họp
Chủ tọa kỳ họp.

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tỉnh ta đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống hạn, mặn, đã góp phần cùng với cả nước không chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của người dân; đã thành công bước đầu trong công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ được hoạt động sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn trái và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững; các chính sách đối với người có công, phúc lợi xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, nhất là việc hỗ trợ kịp thời các đối tượng xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nghĩa báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn, đó là: Tình hình hạn, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp; giá đầu ra một số loại nông, thủy sản giảm do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Tổng doanh thu dịch vụ, vận tải, xuất khẩu, khách du lịch, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giảm so với cùng kỳ (điều này kéo theo tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt thấp; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 10.446 tỷ đồng, chỉ đạt 93,9% so dự toán, giảm 7,4% so với năm 2019; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3 tỷ USD, giảm 1,7% so với năm 2019, chỉ đạt 88,2% kế hoạch năm).

Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều cơ sở thu hẹp quy mô sản xuất - kinh doanh, một số lao động mất việc làm hoặc tạm nghỉ không hưởng lương,... làm cho đời sống của một bộ phận người dân thêm khó khăn, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, người lao động tự do...

Tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh các khu, cụm công nghiệp chưa được xử lý triệt để; tình hình an ninh trật tự, đánh bạc, đá gà, tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội, ma túy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố phức tạp, khó lường; đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn khó khăn nhất định.

Chào cờ trước kỳ họp
Đại biểu chào cờ trước kỳ họp.

Từ thực trạng trên, đặc biệt năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà cần phải có quyết tâm chính trị cao hơn, nỗ lực lớn hơn, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho những năm tiếp theo…

Kỳ họp thứ 14 có khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh hãy nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các nội dung trình ra kỳ họp, tạo sự thống nhất cao trong quyết định và tổ chức thực hiện, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

.
.
.