Thứ Năm, 07/01/2021, 20:53 (GMT+7)
.

Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri TX. Cai Lậy

(ABO) Chiều 6-1, Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang cùng Tổ đại biểu HĐND TX. Cai Lậy đơn vị bầu cử số 05 có buổi tiếp xúc hơn 50 cử tri xã Phú Quý.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các vấn đề: Môi trường; an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự, nạn trộm cắp vặt trên địa bàn...

Đại tá Cao Văn Mĩa ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, phân tích, làm rõ thêm một số kiến nghị thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đối với các ý kiến khác, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

* Trước đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Bảy cùng Tổ đại biểu HĐND TX. Cai Lậy đơn vị bầu cử số 07 có buổi tiếp xúc gần 100 cử tri xã Long Khánh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Khánh tập trung kiến nghị các vấn đề: Bảo hiểm y tế, môi trường, xử lý rác thải; điện thắp sáng đường nông thôn; tranh chấp đất đai; phương thức hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp trước tình hình hạn, xâm nhập mặn năm 2021; tiến độ các công trình đang thi công; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương...; cùng một số vấn đề về an sinh xã hội.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh và thị xã trả lời tại buổi tiếp xúc. Riêng một số vấn đề ngoài thẩm quyền, đại biểu ghi nhận và cho biết sẽ gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết và trả lời cử tri trong lần tiếp xúc tới.

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Bảy cũng vừa cùng Tổ đại biểu HĐND TX. Cai Lậy đơn vị bầu cử số 07 có buổi tiếp xúc gần 80 cử tri xã Thanh Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu vấn đề: Khó khăn khi thanh toán tiền điện; bảo hiểm y tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp; công trình đường huyện 54B… và một số vấn đề về an sinh xã hội.

Đại biểu Phạm Văn Bảy đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.
 

CẨM MAI


 

.
.
.