Thứ Sáu, 26/03/2021, 09:29 (GMT+7)
.

Tự hào 90 năm trưởng thành, cống hiến

Tháng 1-1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Là một lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn ai hết Người thấu hiểu vai trò vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…

Tổ chức Đoàn Thanh niên là trường học lớn, giúp thanh niên rèn luyện và trưởng thành, hoàn thiện bản thân, trở thành công dân tốt, là “rường cột của nước nhà’…

“CON ĐƯỜNG CỦA THANH NIÊN CHỈ LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG”

Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, đấu tranh giành chính quyền, Bác Hồ và Đảng ta đã coi trọng việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên để tập hợp, đoàn kết thanh niên phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên chung tay thực hiện công trình xây nhà đại đoàn kết cho người dân xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông.
Đoàn viên, thanh niên chung tay thực hiện công trình xây nhà đại đoàn kết cho người dân xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Đông Dương - tổ chức tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời trong khí thế cách mạng sục sôi của những năm 1930. Thế hệ đoàn viên đầu tiên kiên trung, bất khuất, đã thấm nhuần sâu sắc lý tưởng cách mạng, tích cực vận động thanh niên theo Đảng làm cách mạng. Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng đã ngã xuống, nhưng câu nói bất hủ của anh: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng” đã thôi thúc biết bao thế hệ thanh niên xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hăng hái xung phong cùng với đồng bào cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay trong những ngày đầu làm công dân của một đất nước độc lập và tự do, thanh niên đã xung kích chống giặc đói, diệt giặc dốt, đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Đất nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp tục một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, anh dũng chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam là những minh chứng hào hùng về lòng yêu nước và ý chí quyết tâm của thanh niên Việt Nam...

Ngay sau ngày toàn thắng, non sông thống nhất, đất nước bước vào công cuộc tái thiết, đoàn viên, thanh niên cả nước đã bắt tay vào những nhiệm vụ mới, quyết tâm biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!” tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho thanh niên.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các bạn trẻ đã tình nguyện đi xây dựng kinh tế mới, thi đua lao động vượt mức kế hoạch, thi đua tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua quyết thắng, thi đua học tập và xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, cùng với cả nước vượt qua khủng khoảng kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới… Dấu ấn của thanh niên đã thể hiện đậm nét trên công trình thanh niên cộng sản thủy điện Hòa Bình và biết bao công trình thanh niên khác ở khắp mọi miền đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào, điển hình như: “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, “Tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, “Thanh niên tình nguyện”... Và hôm nay, đoàn viên, thanh niên cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…, được triển khai rộng khắp, hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

TUỔI TRẺ TIỀN GIANG LÀM THEO LỜI BÁC

Tiền Giang là tỉnh sớm có các tổ chức thanh niên cách mạng từ năm 1927, tiêu biểu là tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã được thành lập ở cả 2 tỉnh Mỹ Tho và Gò Công (tỉnh Tiền Giang ngày nay), nhanh chóng phát triển đến tận nhiều làng, xã. Năm 1947, tỉnh Mỹ Tho thành lập Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lâm thời, do đồng chí Lê Trung Tâm làm Chánh Thư ký. Ở tỉnh Gò Công do đồng chí Lê Quang Đồng phụ trách thanh vận, giúp Tỉnh ủy chỉ đạo công tác thanh niên. Tháng 4-1947, Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc tỉnh Gò Công lần thứ Nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Việt Châu làm Tỉnh đoàn trưởng.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang đã không ngừng tự đổi mới để hòa nhập, là người bạn đồng hành của thanh niên. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và đã tổ chức thực hiện rất nhiều công trình, phần việc in đậm “dấu ấn” thanh niên nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang” (1994 - 2019), 20 năm Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” (2000 - 2019); chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ Tiền Giang đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”...

Đặc biệt, dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và một số hoạt động liên quan: Hội thi Báo cáo viên; tổ chức Tọa đàm, Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; du khảo về nguồn; sưu tập ảnh, tư liệu về Bác, phát động đoàn viên đăng ký thờ ảnh Bác Hồ tại nhà...

Đến nay, các cấp Đoàn trong toàn tỉnh đã vận động xây dựng 333 căn nhà (nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ), 38 cầu giao thông nông thôn liên xã, liên ấp..., góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với tổng trị giá khoảng 11,10 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh 5 căn nhà nhân ái trị giá 150 triệu đồng, thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ Tiền Giang đối với các thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và rất nhiều công trình, phần việc thiết thực phục vụ bà con vùng hạn, mặn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

HỒNG LÊ (tổng hợp)

.
.
.