Thứ Năm, 08/04/2021, 20:45 (GMT+7)
.

Ngành Tuyên giáo là phải "Đi trước, đi cùng và đi sau"

(ABO) Đó là ý kiến của đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2021 vào chiều 8-4.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương nhấn mạnh: Cần xác định phương châm của ngành Tuyên giáo là phải "Đi trước, đi cùng và đi sau", nghĩa là đi trước mở đường, định hướng tuyên truyền và tổng kết. Cụ thể là tiếp tục làm thật tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, hướng dẫn các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Các cấp tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước, như: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I-2021, công tác tư tưởng tuyên giáo tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đổi mới, chủ động bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tập trung tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy năm 2021, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, báo chí, dư luận xã hội được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang triển khai mạnh mẽ, sâu rộng. Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên chỉ đạo các hoạt động thông tin tuyên truyền, theo dõi hoạt động của các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa và khoa giáo, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, góp phần định hướng, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng tích cực, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo niềm tin, phấn khởi thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, chủ động hơn, phù hợp với từng đối tượng…
 
đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo thực hiện quy chế phối họp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các đơn vị.
Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái thông qua báo cáo thực hiện quy chế phối họp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang với các đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã thông qua báo cáo thực hiện quy chế phối họp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang trong năm 2020 theo Quyết định 238 ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữ Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đền nổi cộm, nhân dân quan tâm; đồng thời, triển khai nội dung phối hợp thực hiện quy chế giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các đơn vị trong năm 2021.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đã phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng) năm 2021; Giải Báo chí về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí cấp tỉnh năm 2021; Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

P. MAI
 
 
.
.
.