Thứ Ba, 14/09/2021, 11:41 (GMT+7)
.

TX. Cai Lậy triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 10-9, Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thức, Phó Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TX. Cai Lậy báo cáo đánh giá thuận lợi, khó khăn và những tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; đồng thời, thông qua dự thảo 2 phương án phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã sau ngày 15-9.

Theo đó, phương án 1: Áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường một số biện pháp quản lý kiểm soát theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15 đến 30-9; phương án 2: Áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15-9 đến 15-10-2021.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu thảo luận nêu một số vấn đề khó khăn trong quản lý người và phương tiện ra, vào địa bàn, nhất là đối với những vùng giáp ranh các địa phương lân cận; quản lý buôn bán các chợ truyền thống; hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19… Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất phương án 1 trong phòng, chống dịch trên địa bàn TX. Cai Lậy sau ngày 15-9.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Phùng Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Cai Lậy đề nghị các cấp, các ngành TX. Cai Lậy nêu cao tinh thần trách nhiệm và cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao để nhanh chóng đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả mô hình bảo vệ, mở rộng “vùng xanh” liên kết các xã, phường; tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

“Phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại, song vẫn đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương; tập trung ưu tiên các nguồn lực y tế chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó dịch bệnh hiệu quả nhất, nhằm hạn chế mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với đời sống nhân dân”, đồng chí Phan Phùng Phú nhấn mạnh.

HUY THÁI

.
.
.