Thứ Tư, 07/06/2023, 14:39 (GMT+7)
.

Tiền Giang tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hoạt động và gắn bó lâu dài

(ABO) Sáng 7-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu tiếp chào xã giao với Đoàn công tác của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt - Trung và Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Tham gia Đoàn có Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh Đỗ Việt Hà, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt - Trung Trần Kháng Chiến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh Trương Văn Kiệt.
 
Quang cảnh buổi tiếp xã giao.
Quang cảnh buổi tiếp chào xã giao.
Đoàn làm việc với tỉnh Tiền Giang về các nội dung: Tìm hiểu về môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; tìm hiểu tiềm năng và lợi thế của Tiền Giang, kế hoạch phát triển trong thời gian sắp tới của tỉnh Tiền Giang, từ đó thúc đẩy hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật để hai bên cùng phát triển; tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là ưu tiên vào Tiền Giang để xây dựng và phát triển các nhà máy, xí nghiệp trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu chào mừng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu phát biểu chào mừng.
Phát biểu tại buổi chào xã giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, Trung Quốc đã đầu tư 1 khu công nghiệp và 55 doanh nghiệp, dẫn đầu các nước đầu tư vào Tiền Giang. Qua đó, có thể khẳng định, các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ngày càng mở rộng và gắn bó lâu dài. Tiền Giang tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, khu công nghiệp hoạt động và gắn bó lâu dài với địa phương; xem đây là một phần không thể thiếu, là người anh, em của Tiền Giang.
 
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp chào xã giao.
Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường phát biểu tại buổi tiếp chào xã giao.
Tại buổi chào xã giao, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường khẳng định, môi trường kinh doanh của tỉnh Tiền Giang rất tốt. Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã dành nhiều chính ưu đãi đối với Khu công nghiệp Long Giang; hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, logistic, nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp Trung Quốc phát triển tốt. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ các doanh nghiệp và khu công nghiệp của Trung Quốc hoạt động sản xuất an toàn. 
 
Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp chào xã giao.
Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh Đỗ Việt Hà phát biểu tại buổi tiếp chào xã giao.
Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường chia sẻ, nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang phát triển mạnh, trái cây đa dạng và phong phú. Do vậy, đây là cơ sở để xúc tiến mở rộng hợp tác giữa Trung Quốc và Tiền Giang trên lĩnh vực nông nghiệp.
 
Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường cho biết, Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu, kết nối các tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến Tiền Giang học hỏi, tìm kiếm cơ hội hợp tác; giới thiệu, kết nối đến Tiền Giang để hợp tác. Sắp tới, lãnh đạo TP. Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) sẽ đến tỉnh Tiền Giang để xúc tiến giai đoạn 2 của Dự án Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam…
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu tin tưởng rằng, thông qua Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, các tổ chức sẽ nâng mối quan hệ hữu nghị ngày càng gắn chặt, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực. Với cương vị của mình, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường sẽ có những mối quan hệ để hợp tác về nông sản của hai nước ngày càng tốt hơn.
 
Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu mong rằng, khách du lịch Trung Quốc đến Tiền Giang nhiều hơn, để tìm hiểu và gắn kết tình cảm giữa hai bên.
 
Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại tỉnh Tiền Giang với 55 dự án, tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, chiếm 57,7% tổng vốn đầu tư FDI của toàn tỉnh.
 
Riêng trong năm 2022, dự án FDI Trung Quốc thu hút mới là 4 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký gần 579 tỷ đồng (tương đương 25,25 triệu USD). Ngoài ra, còn có 1 dự án tăng vốn đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc là 3.979 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD). Nâng tổng vốn đầu tư FDI Trung Quốc thu hút năm 2022 đạt hơn 4.557 tỷ đồng (tương đương hơn 198 triệu USD), chiếm 69,3% tổng vốn đầu tư thu hút năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu tặng biểu trưng tỉnh Tiền Giang cho lãnh đạo các đoàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu tặng biểu trưng tỉnh Tiền Giang cho lãnh đạo Đoàn công tác.
Ông Ngụy Hoa Tường tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Thành Diệu.
 Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu.
Hiện nay, Trung Quốc là một trong thị trường nhập khẩu sản phẩm nông sản từ Việt Nam với sản lượng lớn, với nhiều loại sản phẩm nông sản như: Thủy sản, trái cây, gạo… Riêng tỉnh Tiền Giang, sản lượng nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc tương đối lớn, ước trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh với các loại như: Thủy sản, trái cây (mít, sầu riêng, thanh long, xoài…).
 
Ông Đỗ Việt Hà tặng huy hiệu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh Đỗ Việt Hà tặng Huy hiệu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Việc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 8-1-2023 đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho ngành Du lịch ngay trong những ngày đầu năm. Trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh Tiền Giang đón được 3.763 lượt khách Trung Quốc, chiếm 2,68% trong tổng số 140.426 lượt khách quốc tế đến tỉnh.
VĂN THẢO
 
.
.
.