Thứ Tư, 23/07/2014, 15:44 (GMT+7)
.

Cần nâng cao tính hiệu quả của cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng tỉnh

Ngày 22-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh”. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (tương đương) và đại diện các trường học trên địa bàn tỉnh.

Các mô hình sáng tạo được trưng bày tại Liên hiệp  các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Các mô hình sáng tạo được trưng bày tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh đã trải qua 7 năm, thu hút 1.628 sản phẩm dự thi ở nhiều lĩnh vực như: Đồ dùng học tập, đồ chơi, phần mềm tin học, bảo vệ môi trường…

Số lượng sản phẩm dự thi tăng lên hàng năm và có nhiều sản phẩm đoạt giải cấp Quốc gia là điều đáng mừng. Tuy nhiên chất lượng còn hạn chế và các sản phẩm đoạt giải Quốc gia còn ít. Bên cạnh đó, khả năng ứng dụng các sản phẩm vào cuộc sống còn khiêm tốn.

Tại hội nghị, đại biểu đã nêu nhiều ý kiến, giải pháp để khơi dậy phong trào sáng tạo và khả năng ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm của cuộc thi.

P. MAI

.
.
.