Thứ Tư, 17/09/2014, 13:57 (GMT+7)
.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT những tháng cuối năm

Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước đã giảm 36,68%, số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm trên 35%. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (CSGT ĐB-ĐS) Công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, đã tạo được hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong lòng nhân dân.

Ảnh: Đặng Thanh
Ảnh: Đặng Thanh

Toàn tỉnh có 19.000 ô tô các loại và trên 825.000 mô tô, xe gắn máy đang được quản lý. Mặc dù số lượng phương tiện tham gia tăng cao, nhưng nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đồng thời đã gửi 7.240 thông báo người vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nơi cư trú theo Thông tư 38/TT-BCA của Bộ Công an cho công an cơ sở và tổ chức 12 đợt học, kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ cho 604 lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 60 ngày.

Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát giao thông được tăng cường, đặc biệt là trên các tuyến đường, địa bàn thường có nguy cơ TNGT cao và mật độ tham gia giao thông lớn. Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền cơ sở kiểm tra, giải tỏa và xử lý các đối tượng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, họp chợ, kinh doanh trái phép gây mất trật tự ATGT và mỹ quan giao thông, mỹ quan đô thị.

Bố trí lực lượng cảnh sát trực chốt kiểm tra, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông xung yếu trong khu vực đô thị, những địa điểm tập trung đông người...  Qua đó, điều đáng phấn khởi là số vụ vi phạm trật tự ATGT giảm 18.000 vụ và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của nhân dân đã nâng lên rõ rệt…

Qua phân tích các vụ TNGT cho thấy, hầu hết TNGT xảy ra thường do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện còn thấp, tập trung ở các lỗi như: Phóng nhanh vượt ẩu; tránh, vượt sai quy định; chuyển hướng đột ngột không có tín hiệu báo trước…

Với mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu tối đa số vụ TNGT, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương từ 10 - 15% so với năm 2013.

Xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch sát hợp với thực tế, ở từng thời gian cụ thể và triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn lực lượng CSGT, nhất là vào các dịp lễ, tết dương lịch và tết cổ truyền của dân tộc. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT có chiều sâu, đến tận xóm ấp và hộ dân thông qua những kênh thông tin và hình thức thông tin đa dạng…

HOÀNG ANH MINHSố vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước đã giảm 36,68%, số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm trên 35%.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (CSGT ĐB-ĐS) Công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, đã tạo được hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong lòng nhân dân.

Toàn tỉnh có 19.000 ô tô các loại và trên 825.000 mô tô, xe gắn máy đang được quản lý. Mặc dù số lượng phương tiện tham gia tăng cao, nhưng nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đồng thời đã gửi 7.240 thông báo người vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nơi cư trú theo Thông tư 38/TT-BCA của Bộ Công an cho công an cơ sở và tổ chức 12 đợt học, kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ cho 604 lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 60 ngày.

Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát giao thông được tăng cường, đặc biệt là trên các tuyến đường, địa bàn thường có nguy cơ TNGT cao và mật độ tham gia giao thông lớn. Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền cơ sở kiểm tra, giải tỏa và xử lý các đối tượng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, họp chợ, kinh doanh trái phép gây mất trật tự ATGT và mỹ quan giao thông, mỹ quan đô thị.

Bố trí lực lượng cảnh sát trực chốt kiểm tra, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông xung yếu trong khu vực đô thị, những địa điểm tập trung đông người...  Qua đó, điều đáng phấn khởi là số vụ vi phạm trật tự ATGT giảm 18.000 vụ và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của nhân dân đã nâng lên rõ rệt…

Qua phân tích các vụ TNGT cho thấy, hầu hết TNGT xảy ra thường do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện còn thấp, tập trung ở các lỗi như: Phóng nhanh vượt ẩu; tránh, vượt sai quy định; chuyển hướng đột ngột không có tín hiệu báo trước…

Với mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu tối đa số vụ TNGT, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương từ 10 - 15% so với năm 2013.

Xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch sát hợp với thực tế, ở từng thời gian cụ thể và triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn lực lượng CSGT, nhất là vào các dịp lễ, tết dương lịch và tết cổ truyền của dân tộc. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT có chiều sâu, đến tận xóm ấp và hộ dân thông qua những kênh thông tin và hình thức thông tin
đa dạng…

HOÀNG ANH MINH

.
.
.