Thứ Tư, 08/06/2016, 14:21 (GMT+7)
.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Không quá căng thẳng

Năm học 2016 - 2017, dự kiến các trường THPT (trừ Trường THPT Chuyên) trong toàn tỉnh sẽ tuyển gần 18.000 học sinh (HS). Trong khi đó, năm nay chỉ có trên 17.200 thí sinh (TS) nộp đơn đăng ký dự thi (ĐKDT), nên sẽ không quá khó để vào lớp 10. Tuy nhiên, các TS cần hết sức cố gắng, đặc biệt là những TS ĐKDT vào các trường được nhiều bạn lựa chọn.

Các TS cần giữ tâm trạng thoải mái trước khi thi.
Các TS cần giữ tâm trạng thoải mái trước khi thi.

TỶ LỆ “CHỌI” KHÔNG QUÁ CAO

Cũng như những năm trước, các trường THPT như: Nguyễn Đình Chiểu, Chợ Gạo, Vĩnh Bình, Đốc Binh Kiều, Vĩnh Kim, Trương Định… vẫn có số TS ĐKDT cao hơn số thí sinh cần tuyển rất nhiều. Cụ thể, Hội đồng thi (HĐT) Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có 1.038 TS ĐKDT (tính đến ngày 3-6).

Theo quy định, sĩ số mỗi lớp là 45 học sinh (HS), tức trường chỉ tuyển 675 em (chênh lệch 363 em). Hay như Trường THPT Vĩnh Bình dự kiến mở 14 lớp 10, với khoảng 630 HS. Trong khi đó, HĐT trường đã nhận 935 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 305 em).

Tập trung ôn tập để kỳ thi đạt kết quả tốt.
Tập trung ôn tập để kỳ thi đạt kết quả tốt.

Tương tự, Trường THPT Vĩnh Kim mở 12 lớp 10, với khoảng 540 HS, đã nhận 864 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 324 em). Trường THPT Đốc Binh Kiều mở 12 lớp 10, với khoảng 540 HS, đã nhận 808 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 268 em).

Trường THPT Cái Bè mở 14 lớp 10, với khoảng 630 HS, đã nhận 875 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 245 em). Trường THPT Trương Định mở 13 lớp 10, với khoảng 585 HS, đã nhận 796 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 211 em). Trường THPT Chợ Gạo mở 14 lớp 10, với khoảng 630 HS, đã nhận 831 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 201 em).

Trường THPT Phạm Thành Trung mở 15 lớp 10, với khoảng 675 HS, đã nhận 853 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 178 em). Trường THPT Trần Hưng Đạo mở 16 lớp 10, với khoảng 720 HS, đã nhận 857 hồ sơ ĐKDT (chênh lệch 137 em)…

Con số chênh lệch trên không cao so với năm học 2015 - 2016. Chẳng hạn như: Trường THPT Vĩnh Kim chênh lệch 460 em; Trường THPT Trương Định chênh lệch 371 em; Trường THPT Trần Hưng Đạo chênh lệch 485 em; Trường THPT Vĩnh Kim chênh lệch 460 em; Trường THPT Đốc Binh Kiều chênh lệch 342 em; Trường THPT Phạm Thành Trung chênh lệch 297 em; Trường THPT Vĩnh Bình chênh lệch 352 em...

Dù tỷ lệ chọi không quá cao so với năm học trước, nhưng để được trúng tuyển vào lớp 10 không phải là điều dễ dàng, vì theo quy định của Sở GD-ĐT, mỗi TS thi vào lớp 10 THPT (trừ Trường THPT Chuyên Tiền Giang) sẽ có tối đa 3 nguyện vọng (NV) và điểm chuẩn xét tuyển của nguyện vọng sau có thể cao hơn điểm chuẩn xét tuyển của nguyện vọng liền trước đó (tùy theo từng trường).

Thực tế những năm trước đã cho thấy, hầu hết các trường có sự chênh lệch giữa số hồ sơ ĐKDT và số HS mà trường dự kiến tuyển thì điểm chuẩn xét tuyển NV2, NV3 thường cao hơn NV1. Điều đó có nghĩa, nếu không đỗ NV1 thì việc tranh 1 suất ở NV2 và NV3 càng khó hơn.

Tại một số huyện, thành, thị dự kiến sẽ tuyển HS hệ Giáo dục thường xuyên. Cụ thể: Huyện Cái Bè 5 lớp, 220 HS; TX. Cai Lậy 5 lớp, 220 HS; huyện Tân Phước 2 lớp, 88 HS; huyện Châu Thành 2 lớp, 88 HS; TP. Mỹ Tho 6 lớp, 264 HS; huyện Chợ Gạo 4 lớp, 176 HS; huyện Gò Công Tây 3 lớp, 132 HS; huyện Gò Công Đông 4 lớp, 176 HS; TX. Gò Công 3 lớp, 132 HS và huyện Tân Phú Đông 3 lớp, 132 HS.

Ngoài ra, các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề (trực thuộc Sở GD-ĐT) tại các huyện, thành, thị cũng đề ra kế hoạch tuyển sinh riêng. Cụ thể, huyện Cái Bè sẽ tuyển 300 HS, TX. Cai Lậy 100 HS, TP. Mỹ Tho 300 HS và TX. Gò Công 150 HS.

KHÔNG THIẾU CHỖ HỌC

Số TS ĐKDT vào các trường THPT giảm nên “cuộc đua” vào lớp 10 đỡ căng thẳng. Thậm chí, không ít trường có TS ĐKDT dự tuyển ít hơn số HS trường cần tuyển trong năm học mới, nên sự cạnh tranh càng nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là em nào dự thi cũng có thể đỗ vào trường mình đã đăng ký. Bởi như đã nêu, mỗi TS chỉ đăng ký tối đa 3 NV (xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3), việc không đỗ cả 3 NV là điều có thể xảy ra.

Nếu các em đã lựa chọn được trường THPT vừa sức (căn cứ điểm tuyển sinh những năm trước), nắm vững kiến thức cơ bản, làm bài cẩn thận, không bị điểm liệt thì hoàn toàn có khả năng đỗ vào lớp 10 THPT, vì năm nay điểm chuẩn có khả năng sẽ giảm so với năm học trước.

Ông Nguyễn Hồng Oanh, Giám đốc Sở GD-ĐT có lời khuyên: “Kỳ thi diễn ra sau khi kết thúc chương trình học không lâu, đề thi sẽ bám sát chương trình học nên các em đừng quá lo lắng. Để đạt được kết quả tốt, các em nên giữ tâm trạng thoải mái, ổn định trước khi thi.

Đặc biệt, các em phải nắm vững kiến thức và hết sức cẩn thận khi làm bài. Trong năm nay, do số học sinh dự kiến tuyển vào lớp 10 THPT sẽ tăng nên chắc chắn sẽ không thiếu chỗ học cho các em nếu các em cố gắng đạt điểm chuẩn quy định”.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ông Nguyễn Hồng Oanh cho biết: “Tính đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đã cơ bản hoàn tất. Các HĐT đã hoàn thành các bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự, đánh số báo danh, làm thẻ dự thi; công tác làm đề thi cũng đang được hoàn thành…”.

MINH CHÂU

.
.
.