Thứ Hai, 04/09/2017, 14:15 (GMT+7)
.

Đổi mới cách tổ chức ngày khai giảng năm học

Ngày mai 5-9, các trường trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Thời điểm này, mọi công tác cho lễ khai giảng đã được hầu hết các trường chuẩn bị hoàn tất.  
 
Sở GD-ĐT cho biết, nội dung lễ khai giảng năm nay được tổ chức với 2 phần: Phần lễ được tổ chức trang trọng, sau đó là phần hội với các trò chơi vui tươi, nhằm tạo tâm lý phấn khởi cho học sinh và giáo viên sẵn sàng bước vào năm học mới, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. 
 
Riêng đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới.
Năm học 2017-2018, ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục
Năm học 2017-2018, ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục
Bà Trần Thị Quý Mão, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Theo chủ trương của ngành, các trường tổ chức lễ khai giảng cần tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức phô trương; thời gian lễ khai giảng năm học mới không nên kéo dài quá 60 phút”. 
 
 Để chuẩn bị cho năm học mới, đến cuối tháng 8-2017, ngành giáo dục và đào tạo đã xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 214 phòng; dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ đưa vào sử dụng số phòng học còn lại. Bên cạnh đó, ngành cũng đã đóng mới 4.931 bộ bàn ghế học sinh. Cụ thể: mầm non: 1.114 bộ; tiểu học: 1.825 bộ; trung học: 1.962 bộ. Đóng mới 307 bộ bàn ghế giáo viên, 175 bảng lớp. Tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học năm 2017 là 648 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 12 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 550 tỷ đồng; ngân sách huyện 36 tỷ đồng; nguồn huy động khác 50 tỷ đồng. 
 
Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có trên 60.000 trẻ ở bậc học mầm non; 132.689 học sinh cấp tiểu học; 105.447 học sinh cấp THCS và 46.056 học sinh cấp THPT. Với sự chuẩn bị kỹ càng, tin rằng ngành giáo dục tỉnh nhà sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới.  
 
ĐỖ PHI 
 
.
.
.