Thứ Sáu, 18/01/2019, 07:09 (GMT+7)
.

Trên 56 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác khuyến học

Sáng 17-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 142 của UBND tỉnh. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức.

Đồng chí Trần Thanh Đức trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Trần Thanh Đức trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm 2018, các cấp Hội Khuyến học của tỉnh đã vận động trên 56 tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài; trao trên 29 ngàn suất học bổng và xây tặng16 “Mái ấm Khuyến học” cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt; công nhận trên 417 ngàn gia đình học tập, 367 dòng họ học tập, 656 cộng đồng học tập, 657 đơn vị học tập… Sau 3 năm thực hiện kế hoạch 142 của UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiều hội nghị, hội thảo về các mô hình học tập, đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Đức đánh giá cao các hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cấp Hội Khuyến học của tỉnh phát huy hơn nữa vai trò của mình để đưa hoạt động khuyến học của tỉnh ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội Khuyến học cần phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện tư vấn, giúp đỡ cho học sinh nhiều hơn nữa trong học tập…

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học tặng Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh và Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018.

Đ.PHI

.
.
.