Thứ Ba, 28/07/2020, 08:55 (GMT+7)
.

Sôi động thị trường sách giáo khoa

(ABO) Dù mới vào đầu những ngày nghỉ hè nhưng hiện nay, nhiều học sinh cũng như phụ huynh đã tranh thủ mua sách giáo khoa cho con em mình chuẩn bị vào năm học mới. Ghi nhận tại các nhà sách trên địa bàn TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho thấy, thị trường sách giáo khoa năm nay sôi động, có nhiều điểm mới đặc biệt là nguồn sách giáo khoa phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới. 
 
Mới chỉ đầu kỳ nghỉ hè, phụ huynh và học sinh đã tìm đến nhà sách để chuẩn bị sách giáo khoa  cho năm học mới.
Mới đầu kỳ nghỉ hè nhưng phụ huynh và học sinh đã tìm đến nhà sách để mua sách giáo khoa cho năm học mới.
Khách hàng tìm đến nhà sách để mua sách giáo khoa.
 
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Tiền Giang Giáp Hồng Thạnh  cho biết: Ðể chủ động cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, ngay từ sau tết, công ty đã khảo sát nhu cầu tại các trường, lên kế hoạch với Nhà Xuất bản Giáo dục về lượng sách giáo khoa để kịp thời và chính xác về các đầu sách theo quy định. Riêng sách giáo khoa lớp 1 áp dụng cho Chương trình giáo dục phổ thông mới, sau khi có kế hoạch lựa chọn của các trường, công ty đã thống kê, sau đó báo số lượng về các nhà xuất bản để có thể chủ động kịp thời cung ứng nguồn sách. 
 
Gi á nhiều loại mặt hàng văn phòng phẩm năm nay cũng vừa phải, đa dạng về mẫu mã.
Năm nay, tập, dụng cụ học tập, văn phòng phẩm đa dạng về mẫu mã, giá cả vừa phải.
Phó Gi ám đốc
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Tiền Giang  Giáp Hồng Thạnh hướng dẫn phụ huynh và học sinh chọn tập. 

Để phục vụ cho năm học mới, từ lớp 2 đến lớp 12, Tiền Giang dự kiến cung ứng ra thị trường 996 ngàn bản sách bài tập, 1,635 triệu bản sách giáo khoa và 184 ngàn bản sách hướng dẫn học.

Với sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông mới chủ yếu ở 2 bộ sách là "Cánh diều" và "Chân trời sáng tạo" được nhiều trường lựa chọn. Về bộ sách "Cánh diều" lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông mới  dự kiến sẽ cung ứng 176 ngàn bản sách bài tập và 180 ngàn bản sách giáo khoa. Còn với bộ sách "Chân trời sáng tạo" dự kiến sẽ cung ứng 70.300 bản sách bài tập và 63.800 bản sách giáo khoa. 
 
Năm nay, các loại văn phòng phẩm giá cả vừa phải; các mặt hàng dụng cụ học tập như cặp, bóp viết,… đa dạng chủng loại, mẫu mã đẹp được học sinh và phụ huynh rất ưa chuộng. 
 
"Năm học 2020 - 2021, phụ huynh và học sinh an tâm, tỉnh Tiền Giang đảm bảo cung ứng đủ nguồn sách giáo khoa" - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Tiền Giang  Giáp Hồng Thạnh nhấn mạnh. 
 
Đ.P.C 
 
 
 
 
.
.
Liên kết hữu ích
.