Thứ Năm, 18/11/2021, 20:57 (GMT+7)
.
Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021:

Tiền Giang đoạt 1 giải Nhì và 2 giải Ba

(ABO) Ngày 18-11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và bế mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục toàn quốc năm 2021 tại Hà Nội.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 có sự tham gia của 404 nhà giáo trình giảng tại 113 địa điểm trình giảng của 55 địa phương, 6 bộ, ngành. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị dự thi đều chuẩn bị hồ sơ bài giảng đầy đủ, đúng quy định. Hầu hết các bài giảng đã tiếp cận với công nghệ mới; ứng dụng thành thạo, hiệu quả công nghệ thông tin, một số bài giảng sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao. Nội dung kiến thức bài giảng được các nhà giáo chuẩn bị có hệ thống, chính xác, cập nhật kiến thức mới. Thao tác mẫu thuần thục, các bước thực hành đảm bảo tính lô gic, khoa học, sát thực tế.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 161 cá nhân và tập thể đạt thành tích cao tại hội giảng, trong đó tỉnh Tiền Giang đoạt 1 giải Nhì (Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ) và 2 giải Ba (Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và Trường Trung cấp Cai Lậy).

Một số hình ảnh về phần thi của các trường tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021:

Phần thi của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.
Phần thi của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.
Phần thi của trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
Phần thi của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
Phần thi của trường Trung cấp Cai Lậy.
Phần thi của Trường Trung cấp Cai Lậy.

AN AN

.
.
.