Thứ Tư, 17/11/2021, 09:47 (GMT+7)
.

Sức bật của một trường vùng ven

Dù trải qua những thăng trầm đầy khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), UBND TX. Cai Lậy, sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể, cùng sự đồng lòng chung sức của các mạnh thường quân, phụ huynh học sinh, thầy và trò Trường THCS Nhị Quý (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.’

Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường THCS Nhị Quý.
Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường THCS Nhị Quý.

Thầy Lê Quang Minh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nhị Quý cho biết, điểm trường cũ tại ấp Quý Chánh với 13 phòng xây dựng từ năm 1991 đã xuống cấp. Năm 2019, được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, Trường THCS Nhị Quý xây dựng mới tại ấp Quý Phước, với diện tích 4.000 m2 và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2020. Song song việc đầu tư cơ sở vật chất, những năm qua, Trường THCS Nhị Quý đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với các cuộc vận động lớn do ngành GD-ĐT phát động. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt, đặc biệt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều khởi sắc.

Trong năm học 2020 - 2021, dù thực hiện các phong trào thi đua của ngành và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh, Trường THCS Nhị Quý đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi mặt hoạt động. Trường THCS Nhị Quý có trên 700 học sinh và 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2020 - 2021, trường có 3 giáo viên đoạt giải giáo viên dạy giỏi và 2 đề tài sáng kiến cấp thị xã; 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 76,1% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 100% học sinh tốt nghiệp THCS; hiệu quả đào tạo đạt 92%, phổ cập giáo dục đạt mức 3.

Cũng trong năm học này, trường có 12 học sinh đoạt giải các môn văn hóa cấp thị xã, 7 học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì). Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng, nhà trường có 8 sản phẩm dự thi cấp thị xã và đoạt 1 giải Nhì; 100% giáo viên và học sinh tham gia Cuộc thi Tìm hiểu chính quyền điện tử do TX. Cai Lậy phát động; kết quả đoạt giải Nhì tập thể và 3 giải cá nhân (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba)…

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ tính trong năm học 2020 - 2021, nhà trường đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cựu học sinh và phụ huynh tặng 3 máy lọc nước uống cho học sinh; xây dựng 1 nhà khuyến học cho học sinh nghèo, trị giá 40 triệu đồng; giúp 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 19,6 triệu đồng; tặng 80 xe đạp và 80 phần quà hỗ trợ học tập cho học sinh khó khăn; hỗ trợ 10 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế và đóng học phí…

Thầy Lê Quang Minh cho biết: “Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Thầy và trò của trường đã vượt khó thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc dạy và học. Trường THCS Nhị Quý tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng đội ngũ giáo viên, giáo dục toàn diện, phấn đấu nằm trong tốp đầu về giáo dục của TX. Cai Lậy. Đặc biệt chú ý phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, thực hành pháp luật cho học sinh”.

Với những thành tích đạt được, trong những năm qua, Trường THCS Nhị Quý được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng. Đặc biệt trong năm học 2020 - 2021, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang công nhận “Trường xanh - sạch - đẹp”; “Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2” và UBND tỉnh Tiền Giang công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia mức 1”…

LÊ QUANG

.
.
.