.

Huyện Gò Công Tây: Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật: 16:48, 18/11/2022 (GMT+7)

(ABO) Ngày 17-11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022).

Tham dự buổi lễ có Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Tấn Hoàng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Nguyễn Hoàng Vũ; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường học trong toàn huyện, các thầy cô giáo, lãnh đạo và cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện đã nghỉ hưu và đương nhiệ; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo 13 xã, thị trấn.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng
Trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo ngành GD-ĐT huyện Gò Công Tây đã đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi cho thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức ngành GD-ĐT; ôn lại lịch sử ra đời, ý nghĩa của Ngày Hiến chương các nhà giáo nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, 40 năm qua, sự nghiệp GD-ĐT huyện Gò Công Tây ngày phát triển toàn diện. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến phổ thông được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ thầy, cô giáo không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng trao bức trướng của Đảng bộ huyện cho lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện
Đồng chí Đinh Tấn Hoàng trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng ngành GD-ĐT huyện Gò Công Tây nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam mang dòng chữ "Đoàn kết - Sáng tạo - Năng động - Phát triển".

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh giỏi của huyện hằng năm được xếp thứ hạng cao trong tỉnh. Đến nay, tỷ lệ xã, thị trấn có trường học kiên cố hóa đạt 100%, toàn huyện có 35 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 43 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với gần 23 ngàn học sinh. Toàn ngành GD-ĐT huyện có trên 1.120 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Công tác duy trì sĩ số học sinh đạt tỷ lệ 100%; học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ 97,9%; học sinh lớp 5 và học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình học đạt tỷ lệ trên 99%.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện Gò Công Tây đạt tổng cộng 33 giải; trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, điểm trung bình môn Văn và Toán của học sinh huyện Gò Công Tây đứng hạng thứ Nhất trong toàn tỉnh Tiền Giang và môn Tiếng Anh đứng hạng thứ Nhì toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT toàn huyện đạt trên 99,6%, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học đạt trên 80%.

Tặng Bằng khen cho các tập thể
Tặng Bằng khen cho các tập thể.
trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu Giáo chức Việt Nam
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam" cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tấn Hoàng ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành GD-ĐT huyện và tôn vinh, tri ân những đóng góp công sức trí tuệ của đội ngũ thầy, cô giáo cho sự nghiệp GD-ĐT huyện nhà, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong giai đoạn giáo dục hiện nay, đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, mỗi thầy, cô giáo trong từng vị trí công tác của mình cần bản lĩnh, tự tin, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục công tác dạy chữ cũng như dạy người; đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt tiêu chí về Giáo dục để Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây đã tặng Bức trướng cho ngành GD-ĐT huyện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam mang dòng chữ "Đoàn kết - Sáng tạo - Năng động - Phát triển". Dịp này, huyện Gò Công Tây có 6 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam", 3 tập thể trường học được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang; nhiều tập thể được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen vì có thành tích đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thời gian qua.

KIM LAN - QUẾ ANH

  

.
.
.