Thứ Năm, 08/06/2023, 14:28 (GMT+7)
.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi: Điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt

Trong năm học 2022 - 2023, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) luôn nỗ lực trong quản lý, thi đua dạy tốt - học tốt góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi khen thưởng học sinh đạt thành tích năm học 2022 - 2023.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi khen thưởng học sinh đạt thành tích năm học 2022 - 2023.

Ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã triển khai và chỉ đạo tốt các nhiệm vụ năm học, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong năm học 2022 - 2023, trường có 1.030 học sinh của 30 lớp thuộc 5 khối lớp. Trong năm học, trường có 18 lớp bán trú với 653 học sinh và 12 lớp thực hiện dạy 2 buổi/ngày với 377 học sinh; thực hiện dạy môn Tiếng Anh và môn Tin học cho 100% học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 5.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trường đã tập trung đổi mới công tác dạy và học. Ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, Ban Giám hiệu trường đã triển khai đến tập thể cán bộ, giáo viên trường về việc thực hiện các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; đảm bảo đủ sách và các thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu dạy và học; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách soạn giáo án, 100% giáo viên thực hiện soạn giáo án bằng vi tính; tổ chức dạy đúng, đủ các môn học theo chuẩn kiến thức - kỹ năng và chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; trong đó, trường tổ chức giảng dạy Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 1, 2, 3 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với các khối lớp 4, 5.

Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu soạn giảng, luôn đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh năng động, sáng tạo, tiếp thu bài nhanh. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp, thường xuyên tổ chức phụ đạo cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng; quan tâm giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật hòa nhập đang theo học tại nhà trường; xây dựng những biện pháp thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tham gia nhiệt tình các phong trào, hội thi do các ngành, các cấp phát động như: Hội thi Tin học trẻ; Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, hoạt động thể dục thể thao...; qua đó, đoạt 20 giải qua các phong trào.

Trong năm học 2022 - 2023, trường có 40 cán bộ, giáo viên viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, qua đó có 35 sáng kiến đạt cấp trường; có 33 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 16 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên trong thi đua dạy tốt, học tốt, cuối năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học: Duy trì sĩ số đạt 100%; tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%; 99,7% học sinh hoàn thành chương trình lớp học (trong đó có 75,9% học sinh hoàn thành xuất sắc); học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 100% các lớp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc thi, hội thi của nhà trường và của ngành Giáo dục phát động…

Cuối năm học, có 866 học sinh được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen (đạt 84,2%); trong đó, có 780 học sinh được khen thưởng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

THANH TÙNG

.
.
.