Thứ Hai, 18/03/2013, 12:51 (GMT+7)
.

Đảng bộ thị trấn Mỹ Phước học tập và làm theo Bác

Qua 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ Phước Hồ Minh Trung chia sẻ: Đa số cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thị trấn Mỹ Phước có những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Điểm nổi bật là cán bộ, đảng viên tích cực sửa đổi lối làm việc để nâng cao hiệu quả công việc, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là yếu tố, trong 2 năm qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế của thị trấn đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Cụ thể, năm 2011 tổng diện tích lúa gieo sạ là 141 ha, đạt 108,7%, sản lượng 758,35 tấn, đạt 119,4% so với chỉ tiêu; năm 2012 tổng diện tích lúa gieo sạ là 157,8 ha, đạt 117,76%, sản lượng 894 tấn, đạt 122% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách năm 2011 đạt 121,9%, năm 2012 tổng thu ngân sách đạt 106,9% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt cao, các công trình xây dựng cơ bản đều thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong nhân dân.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên thị trấn Mỹ Phước đã sửa đổi lối làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên thị trấn Mỹ Phước đã sửa đổi lối làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ phận “một cửa” đảm bảo giờ giấc tiếp công dân, thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, chứng thực, niêm yết công khai các quy định, quy trình hồ sơ thủ tục, mức thu phí, biểu mẫu, thời gian giải quyết cho công dân.

Cán bộ làm công tác cải cách hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, không có hiện tượng đùn đẩy công việc, không còn xảy ra tình trạng sách nhiễu nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ đã tạo được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Trong năm 2011 đã tiếp nhận và trả kết quả 5.809 hồ sơ đúng hẹn, năm 2012 tiếp nhận và trả kết quả 7.270 hồ sơ, không có trường hợp bị trễ hẹn. Từ những việc làm trên đã tạo được lòng tin trong nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, công tác giảng dạy và học tập được duy trì tốt, giáo viên luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng năm sau luôn cao hơn năm trước. Trường Mầm non của thị trấn không còn trẻ suy dinh dưỡng. Năm học 2011 - 2012 có 280 cháu, đạt 133,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết; năm học 2012 - 2013 trẻ mẫu giáo có 322 cháu, đạt 110% kế hoạch đề ra.

Năm học 2011 - 2012 tỷ lệ học sinh giỏi ở bậc tiểu học đạt 43%, lên lớp thẳng đạt 99% (tăng 0,8% so với năm học trước); năm học 2011 - 2012 tỷ lệ học sinh giỏi đạt 57,77%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 99,03%. Ở bậc học THCS, năm học 2010 - 2011 tỷ lệ học sinh giỏi đạt 19,03%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 90,69%; năm học 2011 - 2012 tỷ lệ học sinh giỏi đạt 29,32%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 89,75%.

Ngành Y tế thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh luôn được quan tâm, thực hiện kịp thời. Từ đó, trong 2 năm qua không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Học tập và làm theo Bác về tinh thần tương thân, tương ái, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn xây dựng mô hình nuôi heo đất, với hình thức mỗi chị em hội viên đóng góp 5 ngàn đồng/tháng. Đến nay quỹ nuôi heo đất của các chị em đã lũy kế hơn 32 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội còn xây dựng 5 tổ góp vốn xoay vòng, với 75 thành viên, nguồn vốn góp được hơn 89 triệu đồng; xây dựng 5 nhóm tiết kiệm tín dụng, với 79 thành viên, số tiền tiết kiệm gần 12 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ này, Hội đã hỗ trợ cho nhiều lượt hội viên vay để có điều kiện kinh doanh, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Hội Nông dân thị trấn cũng xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay nguồn quỹ đã tăng hơn 50 triệu đồng, giải ngân cho 23 lượt hội viên vay để sản xuất, chăn nuôi.

Học tập và làm theo Bác trong việc chăm lo cho dân, năm 2012 Hội Chữ thập đỏ thị trấn vận động các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tặng quà cho 30 hộ nghèo, với số tiền 6,85 triệu đồng; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, với số tiền 14 triệu đồng; tặng 4 xe lăn cho các cụ bị bệnh tai biến, già yếu, trị giá 8 triệu đồng; đóng góp sổ vàng nhân đạo của Hội, với số tiền 74 triệu đồng.  

Làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc chăm lo cho gia đình chính sách, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên thị trấn Mỹ Phước đã quan tâm, chăm sóc gia đình có công, nhận và chi trả kịp thời cho đối tượng chính sách, người già neo đơn…

Cụ thể, trong năm 2011 thị trấn đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 28 triệu đồng, đạt 148% kế hoạch; sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa, với kinh phí 32 triệu đồng. Năm 2012 vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 51 triệu đồng, đạt 463% kế hoạch; xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa, trị giá 95 triệu đồng.

Trong 2 năm qua, lãnh đạo thị trấn cũng đã kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các ngày lễ, Tết, với số tiền hàng chục triệu đồng.

TRỌNG NGUYỄN

.
.
.