Chủ Nhật, 27/10/2013, 06:11 (GMT+7)
.

Cai Lậy: Sinh động nhiều việc làm theo gương Bác

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Cai Lậy đã tuyên dương 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Gắn với vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công, các tập thể, cá nhân đã đưa lời dạy của Bác đi vào cuộc sống, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Qua phát động, người dân huyện Cai Lậy đã treo và thờ ảnh Bác tại nhà, bày tỏ lòng biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Qua phát động, người dân huyện Cai Lậy đã treo và thờ ảnh Bác tại nhà, bày tỏ lòng biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Để tạo chuyển biến về nhận thức, Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2 năm qua, đã có 196.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Đường kách mệnh”, “Di chúc” của Người…;  80% cơ quan, đơn vị xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo phương châm ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với thực tiễn công việc.

Các cấp ủy Đảng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng; cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp thể hiện trách nhiệm gương mẫu, đi đầu.

Việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa theo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tạo phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp.

Lực lượng vũ trang huyện đưa việc học tập và làm theo lời Bác gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chấp hành tốt Điều lệnh Quân đội nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Huyện đoàn sôi nổi hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Hội viên Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là hiến đất mở rộng các tuyến đường theo chuẩn nông thôn mới...

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, huyện Cai Lậy có nhiều mô hình, phần việc làm theo gương Bác tạo hiệu ứng xã hội tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ đã được biểu dương. Điển hình, tại các xã xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Cựu chiến binh đã hiến 12.800m2 đất xây dựng đường giao thông, làm đê bao.

Hội viên Hội LHPN tiết kiệm 433 triệu đồng từ mô hình “Nuôi heo đất” và 22.526kg gạo từ mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nắm gạo nghĩa tình” giúp hội viên nghèo. Hội viên Hội Nông dân thi đua lao động sản xuất giỏi, ứng dụng thành công nhiều mô hình sản xuất tiên tiến, giảm chi phí, tăng thu nhập.

Đặc biệt, qua phát động, có  85% hộ đảng viên và hơn 60% hộ dân ở huyện Cai Lậy thực hiện việc treo và thờ ảnh Bác như cách bày tỏ lòng tôn kính và học theo gương Bác hàng ngày. Nhiều cán bộ hưu trí còn tổ chức lễ giỗ Bác Hồ vào ngày 2-9 hàng năm như ông Trần Thanh Bình, ông Trần Văn Thắng (xã Tân Phong); bà Đoàn Thị Hạnh (xã Thạnh Lộc); ông Nguyễn Ngọc Phát (xã Tân Hội)… để thể hiện lòng tri ân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn  Văn Lình,  Chủ tịch  Hội Chữ thập đỏ  xã Thanh Hòa  bên “Khu vườn  tình thương”  của một hộ nghèo ở ấp Thanh Sơn.
Ông Nguyễn Văn Lình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Hòa bên “Khu vườn tình thương” của một hộ nghèo ở ấp Thanh Sơn.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Cai Lậy thời gian qua còn ghi nhận những tấm gương tận tụy với công việc, vì lợi ích chung. Nhiều cá nhân tiêu biểu là cán bộ về hưu, dù sức khỏe kém nhưng xuất phát từ việc học tập “tình yêu thương con người” của Bác, vẫn nhiệt tình với hoạt động xã hội.

Điển hình như ông Nguyễn Văn Lình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Hòa, ngoài vận động nguồn quỹ để hỗ trợ các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ông còn đề xuất xây dựng “Khu vườn tình thương” để hộ nghèo tự lực vươn lên.

Hay ông Trần Văn Truyền, đảng viên, cán bộ hưu trí ấp Tân Thạnh (xã Tân Hội) sưu tầm cây thuốc Nam cung cấp cho phòng khám từ thiện; bà Huỳnh Kim Lang (ngụ khu phố 7, thị trấn Cai Lậy) tình nguyện “giữ lửa” cho bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để san sẻ một phần khó khăn với bệnh nhân nghèo.

Nhiều chức sắc, tín đồ tôn giáo nhận thức về sự tương đồng giữa lời Bác dạy với giáo lý tôn giáo về lòng “bác ái”, đã thực hiện tốt công tác từ thiện, cụ thể như Đại đức Thích Minh Thiện (chùa Thiên Phước, thị trấn Cai Lậy) mỗi năm vận động hàng trăm phần quà cứu trợ hộ nghèo… 

Nối tiếp những kết quả đạt được, các cấp ủy đảng ở huyện Cai Lậy đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, hàng ngày.

Đặc biệt, từ nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các cơ quan, đơn vị và cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có việc xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới.

QUẾ NGÂN

.
.
.