Thứ Tư, 01/05/2013, 10:13 (GMT+7)
.

Trồng màu mang lại hiệu quả kép

Những năm qua, nông dân ấp Mỹ Nghĩa I, xã Mỹ Đức Tây đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trồng cây màu có hiệu quả, tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích canh tác, nâng cao lợi nhuận, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Tôn Văn Bao đang thu hoạch đậu bún.
Ông Tôn Văn Bao đang thu hoạch đậu bún.

Ông Tôn Văn Bao ở ấp Mỹ Nghĩa I trước đây gia đình rất khó khăn, thu nhập chỉ trông vào 2 công ruộng, giá lúa lên xuống bất thường, lợi nhuận từ cây lúa đem lại không đủ gia đình trang trải cuộc sống. Từ khi trồng cây màu đã giúp gia đình cải thiện cuộc sống.

Hiện nay, ngoài 2 công đất của gia đình ông còn thuê thêm đất để trồng mướp, đậu bún, dưa hấu. Với thời gian trồng ngắn, thu hoạch dài, giá cả không dao động mấy nên bình quân thu nhập hàng năm của gia đình ông hơn 80 triệu đồng. Theo ông, cây màu có thể trồng được nhiều vụ trong năm, chỉ cần siêng năng lao động là được.

Trong vụ màu vào đầu tháng 1-2013, gia đình ông Huỳnh Văn Ngon đã áp dụng trồng cà nâu trên 3 công đất, sau 2 tháng bắt đầu cho thu hoạch. Hiện tại thương lái đến tận ruộng thu mua với giá từ 4.500  - 5.000 đồng/kg. Trừ chi phí ông Ngon còn lãi 20 triệu đồng.

Theo ông, trồng cà nâu không quá khó, ngoài các yêu cầu về kỹ thuật canh tác bước đầu như lên liếp, làm đất, bón phân lót, phải thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh thường gặp như: thán thư, bọ trĩ, cháy lá... để phun xịt kịp thời.

Anh Nguyễn Minh Sang chăm sóc khổ qua.
Anh Nguyễn Minh Sang chăm sóc khổ qua.

Thấy được lợi nhuận từ việc trồng màu, anh Nguyễn Minh Sang đã lên liếp hơn 3 công ruộng đất gò kém hiệu quả trồng khổ qua. Sau hơn 2 tháng là bắt đầu thu hoạch, bán được giá từ 8 - 9 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí anh còn lãi hơn 30 triệu đồng mỗi vụ.

Anh Sang chia sẻ: Để có mô hình trồng màu hiệu quả kinh tế cao thì yếu tố hàng đầu đó là nguồn giống phải phù hợp với vùng đất, kết hợp với sự cần cù, siêng năng lao động, biết áp dụng khoa học, kỹ thuật và bám sát thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm. Như thế sẽ có vụ mùa thắng lớn.

Theo thống kê của ấp, từ đầu năm đến nay, nông dân ấp Mỹ Nghĩa I đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 15 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nâng tổng diện tích gieo trồng hoa màu của ấp lên 30 ha. Xác định cây màu sẽ là mô hình để phát triển đời sống nông dân, trong thời gian tới, ấp sẽ tiếp tục chuyển giao nhiều hơn nữa các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức tham quan học tập các mô hình làm ăn hiệu quả để bà con ứng dụng và làm giàu chính đáng.

“Trồng màu ở ấp Mỹ Nghĩa I không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình, mà còn giúp nông dân thoát nghèo. Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình này, thời gian tới ấp sẽ kết hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật về cách trồng màu cho bà con nông dân trên địa bàn, giúp bà con tận dụng hết tiềm năng của đất, góp phần nâng cao thu nhập gia đình, xóa đói giảm nghèo”- ông Trần Văn Mười, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Nghĩa I cho biết.

HÙNG CƯỜNG

.
.
.