Thứ Hai, 24/02/2014, 11:04 (GMT+7)
.

CPI cả nước tăng 0,55% trong tháng 2

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 2 tăng 0,55% so với tháng 1-2014 và tăng 4,65% so với cùng kỳ tháng 2-2013.

Trong số các nhóm hàng tăng giá của tháng 2 năm nay, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất với 1,15% so với tháng 1, và tăng 3,34% so với cùng kỳ 2013. Đóng góp vào mức tăng của nhóm hàng này, chỉ số giá ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh nhất tới 1,60%, còn thực phẩm tăng 1,16% và lương thực chỉ tăng 0,68%.

CPI tại 2 thành phố lớn tiếp tục tăng thấp chứng tỏ sức mua của thị trường vẫn chưa ổn định. Ảnh: Vân Anh
Trong tháng 2, giá thực phẩm tăng 1,16% và lương thực chỉ tăng 0,68%. Ảnh: Vân Anh

Còn lại, các nhóm hàng khác đầu tăng dưới 1%, riêng nhóm bưu chính viễn thông và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có chỉ số giá giảm so với tháng 1 lần lượt là 0,02% và 0,64%.

Cụ thể, so với tháng 1, chỉ số giá tháng 2 của nhóm: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,6%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,21%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05% (trong đó dịch vụ y tế không tăng);

Mặc dù là tháng Tết, nhu cầu đi lại nhiều, nhưng chỉ số giá nhóm giao thông chỉ tăng 0,66%; giáo dục chỉ tăng 0,01% (trong đó dịch vụ giáo dục không tăng);

Nhóm hàng văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,61%. Còn nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,55%.

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2, chỉ số giá vàng đã tăng 1,87% so với tháng 1, nhưng so với tháng 2-2013, giá vàng giảm 22,77%. Còn chỉ số giá USD giảm 0,03% trong tháng 2 so với tháng 1 và tăng 1,05% so với cùng kỳ năm 2013.

(Theo vov.vn)

.
.
.