Thứ Hai, 10/04/2017, 09:36 (GMT+7)
.

Đã chấn chỉnh việc hút cát ven đê

Sau khi chúng tôi phản ánh việc bơm hút cát ven đê ở ấp Đèn Đỏ (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông), ông Lê Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông có phản hồi: “Sau khi có thông tin nhiều người dân tự ý bơm hút cát ven đê để thổi vào lấp các vuông tôm, lên mô trồng dưa hấu, chúng tôi đã cho các ngành chức năng phối hợp với địa phương để kiểm tra, chấn chỉnh ngay. Tại thời điểm kiểm tra, một số máy bơm hút cát đã rút đi, chỉ còn lại những hố trống; một số máy vẫn còn nằm đó nhưng đã ngưng hoạt động. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát trái phép, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an toàn khu vực đê biển”.

Trước đó, Báo Ấp Bắc (số ra ngày 5-4-2017) đã phản ánh 5 máy bơm hút cát công suất lớn ở ấp Đèn Đỏ (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) đang hút cát từ mé biển thổi vào phía bên trong đê hàng trăm mét để lắp các ao tôm. Cùng với việc bơm hút cát, rất nhiều hộ nơi đây đã đào cát bỏ vào bao và dùng xe chuyển vào các ruộng để lên mô trồng dưa hấu. Khảo sát dọc tuyến đê dài 3 km, nhiều đoạn đã sạt lở hàng chục mét vào phía bờ đê, nhiều bụi cây nằm trơ gốc.

SĨ NGUYÊN

.
.
.