Thứ Hai, 18/09/2017, 19:59 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy nông dân trúng mùa, được giá

Những ngày này, nông dân huyện Cai Lậy đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa hè thu chính vụ. Trên những diện tích lúa đã thu hoạch, nông dân tỏ ra rất phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá.

Nông dân phấn khởi vì vụ lúa hè thu chính vụ trúng mùa, bán được giá cao.
Nông dân phấn khởi vì vụ lúa hè thu chính vụ trúng mùa, bán được giá cao.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ lúa hè thu chính vụ năm 2017, toàn huyện xuống giống trên 8.450 ha, chủ yếu các giống ngắn ngày, chất lượng cao và có khả năng kháng sâu bệnh tốt. Theo nhiều nông dân, thời tiết vụ hè thu chính vụ năm nay diễn biến thất thường, mưa nhiều xen kẽ nắng gắt đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây lúa như bệnh cháy bìa lá, sâu cuốn lá, rầy nâu và bệnh khô cổ bông… Dù vậy, nhờ dự báo sâu bệnh kịp thời, các ngành chức năng quan tâm tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, các phương thức canh tác tiên tiến như: Quản lý dịch hại IPM, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”… vào sản xuất, đã giúp nông dân phát hiện và phòng, trừ kịp thời các loại sâu bệnh, không để sâu bệnh phát sinh trên diện rộng, qua đó giảm được chi phí trong sản xuất.

Anh Ngô Thanh Tuấn (ấp 6, xã Thạnh Lộc) cho biết, 15 công đất lúa của gia đình anh vụ này trồng giống Đài thơm 8 và đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 6 tấn/ha. Càng mừng hơn là thương lái đến tại ruộng mua lúa tươi với giá 5.350 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh lãi trên 17 triệu đồng/ha. “Mặc dù thời tiết vụ này diễn biến bất thường nhưng nhờ chủ động phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất lúa cao hơn so với vụ lúa này năm ngoái. Cùng với đó, giá lúa hiện nay cũng nhích hơn so với cùng kỳ nên tôi rất phấn khởi”- anh Tuấn chia sẻ. Cũng gieo sạ giống lúa Đài thơm 8, ông Phạm Văn Bảy (ấp Phú Bình, xã Phú Nhuận) bày tỏ: “Nhờ được mùa, được giá, vụ lúa này có lãi cao hơn so với mọi năm. Với giá lúa này, nông dân an tâm sản xuất”.

Bên cạnh diện tích lúa đã thu hoạch, huyện Cai Lậy còn nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn chín, đặc biệt là còn khoảng 755 ha lúa sẽ thu hoạch sau ngày 30-9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phòng, trừ sâu bệnh theo phương pháp “4 đúng”, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác gia cố đê bao để bảo vệ các trà lúa đang trong giai đoạn trổ đều.

THANH TÙNG

.
.
.