Thứ Năm, 02/11/2017, 05:56 (GMT+7)
.

Kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão ở các huyện phía Tây

Chiều 1-11, đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão tại các huyện phía Tây của tỉnh.

Kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão tại huyện Cái Bè.
Kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão tại huyện Cái Bè.

Tại các nơi kiểm tra, Đoàn đã được nghe các địa phương báo cáo về công tác phòng chống lụt, bão; cách ứng phó với tình hình áp thấp nhiệt đới, triều cường, lốc xoáy…

Lãnh đạo huyện Cái Bè báo cáo công tác phòng chống lụt, bão.
Lãnh đạo huyện Cái Bè báo cáo công tác phòng chống lụt, bão.

Hiện nay, trên Biển Đông đang xuất hiện cùng lúc 2 cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong đó 1 ATNĐ có nguy cơ mạnh lên thành bão. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Nguyễn Thiện Pháp, ATNĐ đới gần biển Đông lúc 10 giờ ngày 1-11 ở vào khoảng 11,6 độ vĩ Bắc; 120,5 độ kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 100km về phía Đông. Với tốc độ di chuyển 20km/giờ, ATNĐ có nguy cơ mạnh lên thành bão, theo dự đoán sẽ đổ bộ vào đất liền vào khoảng ngày 4-11. Tiền Giang có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn ATNĐ này.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, lũ ở Tân Châu (An Giang) đã đạt đỉnh. Thông thường, khi lũ ở Tân Châu đạt đỉnh, sau đó khoảng nửa hoặc 1 tháng, lũ ở tỉnh mới đạt đỉnh. Theo dự báo, khoảng ngày 5, 6-11, trên kênh Nguyễn Văn Tiếp (Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè) lũ sẽ đạt 1,6-1,7 m.

Đồng chí Nguyễn Thiện Pháp nêu tình hình ATNĐ trên biển Đông.
Đồng chí Nguyễn Thiện Pháp nêu tình hình ATNĐ trên biển Đông.

Khi bão vào làm nước dâng, lúc này ở Hậu Mỹ Bắc sẽ đạt đỉnh lũ năm 2017. Thêm vào đó, bão sẽ mang một lượng mưa rất lớn. Chúng ta vừa bị lũ, bão, mưa gió, tổ hợp này cộng lại sẽ rất bất lợi cho công tác phòng chống thiên tai của Cái Bè nên địa phương cần lưu ý.

 Kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão tại TX. Cai Lậy, huyện Cai Lậy.
Kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão tại TX. Cai Lậy, huyện Cai Lậy.

Đồng chí Trần Long Thôn chỉ đạo các địa phương phải chủ động cập nhật tình hình thời tiết, kiểm tra chỉ đạo, đảm bảo thông tin tuyên truyền đến người dân. Khi xảy ra thiên tai phải chủ động ứng phó, khi xảy ra thiệt hại phải chủ động khắc phục; tiếp tục rà soát những điểm xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, vận động người dân chằng chéo nhà cửa. Lãnh đạo địa phương phải đi kiểm tra đôn đốc tình hình phòng chống lụt, bão; đảm bảo chế độ trực…

Làm việc với huyện Tân Phước về công tác phòng chống lụt, bão.
Làm việc với huyện Tân Phước về công tác phòng chống lụt, bão.
Các điểm bơm chống úng ở huyện Tân Phước khẩn trương bơm dự phòng.
Các điểm bơm chống úng ở huyện Tân Phước khẩn trương bơm dự phòng.

MINH THÀNH

.
.
.