Chủ Nhật, 27/05/2018, 15:57 (GMT+7)
.

Khánh thành cầu Cao Lãnh qua sông Tiền

Sáng 27-5, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông, với tổng kinh phí khoảng 7.500 tỷ đồng.
Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành cầu Cao Lãnh.
Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành cầu Cao Lãnh. Ảnh: TẤN THÀNH
Tham dự buổi lễ có Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop cùng đông đảo người dân tỉnh Đồng Tháp.
Thông xe cầu Cao Lãnh.
Cầu Cao Lãnh được thông xe vào sáng 27-5. Ảnh: TẤN THÀNH

Cầu Cao Lãnh được khởi công tháng 10-2013, sau hơn 4  năm thi công, công trình đã hoàn thành và được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước chấp thuận nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng.

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài 2.014 m và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống dài 21,45 km đi qua địa phận huyện Cao Lãnh, TP. Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp.

Một góc cầu Cao Lãnh.
Một góc cầu Cao Lãnh. Ảnh: MINH THÀNH

Sau khi đưa vào khai thác và sử dụng, công trình sẽ nối liền hai bờ sông Tiền trên địa phận tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng mong mỏi bao năm của người dân Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và người dân tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

SONG THÀNH
.
.
.