Thứ Tư, 06/06/2018, 17:06 (GMT+7)
.

Tăng cường chỉnh trang đô thị, hướng đến văn minh, sạch đẹp

Trong thời gian qua, TP. Mỹ Tho đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác chỉnh trang đô thị nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Đặc biệt là trong thời gian tới, TP. Mỹ Tho sẽ tập trung chỉnh trang các tuyến đường nội ô chính trên địa bàn nhằm phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh Tiền Giang năm 2018. Trao đổi về vấn đề này, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho Trần Minh Đức cho biết:

Thực hiện theo kế hoạch đã được UBND TP. Mỹ Tho phê duyệt trong năm 2018 và quý I, quý II năm 2018, Phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho duy trì thực hiện công việc thường xuyên gồm các mảng như: Bảo dưỡng công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng và duy tu cầu, đường, hệ thống thoát nước và thời gian vừa qua phòng đã tập trung thực hiện các công việc này, nhất là về bảo dưỡng công viên cây xanh. Cụ thể, TP. Mỹ Tho đã thực hiện hoạt động Tết trồng cây và chào mừng kỷ niệm Ngày sinh của Bác.

Theo đó, thành phố đã trồng trên 200 cây xanh trên địa bàn xã Trung An (đoạn đường vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang và tại đường huyện 94). Song song đó, Phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho cũng đang lập thủ tục hồ sơ các công trình do phòng quản lý để bắt đầu từ quý III năm 2018 sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2018 đến nay, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đô thị trong khu vực thành phố, nhất là khu vực tái lấn chiếm và các chợ tự phát... góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của thành phố...

* Phóng viên: Thời gian tới, TP. Mỹ Tho sẽ có những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là việc chỉnh trang các tuyến đường nội ô thành phố để phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị XTĐT tỉnh Tiền Giang năm 2018?

* Đồng chí Trần Minh Đức: Trong thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho tiếp tục duy trì thực hiện những công việc được UBND thành phố giao và các công trình vốn kiến thiết tài chính phân bổ của tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian tới TP. Mỹ Tho sẽ tập trung thực hiện công tác chỉnh trang các tuyến đường nội ô thành phố để phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị XTĐT tỉnh Tiền Giang năm 2018 được tổ chức tại TP. Mỹ Tho.

Một góc TP.Mỹ Tho
Một góc TP.Mỹ Tho.

Thực hiện theo Kế hoạch 89 của UBND tỉnh và Công văn 2041 của UBND TP. Mỹ Tho về việc chỉnh trang các tuyến đường nội ô chính trên địa bàn thành phố phục vụ Hội nghị XTĐT tỉnh Tiền Giang năm 2018, Phòng Quản lý đô thị thành phố sẽ tập trung thực hiện 3 mảng công việc lớn gồm: Chiếu sáng công cộng; công viên cây xanh và duy tu cầu, đường.

Cụ thể, đối với công tác chiếu sáng công cộng, phòng sẽ tập trung thực hiện các hạng mục công việc như: Trang trí đèn led dải phân cách đường 30-4 (để phục vụ trang trí nghệ thuật đường 30-4 ), lắp đặt 8 bộ đèn trang trí nghệ thuật giăng ngang đường tại các tuyến đường nội ô thành phố, lắp đặt 33 bộ đèn nghệ thuật treo trụ đèn (để trang trí nghệ thuật trụ đèn chiếu sáng trên tuyến đường Ấp Bắc).

Hạn chế giao thông đường Ấp Bắc và Nguyễn Trãi

Sở Giao thông - Vận (GT-VT) tải đang triển khai thi công thảm bê tông nhựa nóng mặt đường Ấp Bắc và Nguyễn Trãi (đoạn từ cầu Bạch Nha đến đường Hùng Vương), TP. Mỹ Tho để phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công công trình, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng, Sở GT-VT thông báo hạn chế giao thông 1/2 chiều rộng mặt đường Ấp Bắc và Nguyễn Trãi (đoạn từ cầu Bạch Nha đến đường Hùng Vương) để phục vụ thi công thảm bê tông nhựa nóng mặt đường trong thời gian từ 8 giờ - 17 giờ mỗi ngày kể từ ngày 6 đến hết ngày 13-6-2018.

Sở GT-VT đề nghị người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ và người bộ hành phải tuân thủ chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của các lực lượng chức năng tại chỗ và hệ thống biển báo hiệu giao thông thông báo, hướng dẫn khi lưu thông qua khu vực thi công.

P.A

Ngoài ra, Phòng Quản lý đô thị thành phố sẽ tăng cường công tác duy trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa các đèn hư hỏng do phòng quản lý trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP. Mỹ Tho; mở lại hệ thống đèn trang trí, đèn tiết giảm tại các tuyến đường như: Hùng Vương, Ấp Bắc, Nguyễn Thị Thập...

Đối với công tác công viên cây xanh, Phòng Quản lý đô thị thành phố sẽ tập trung thực hiện các hạng mục, công việc như: Duy trì thường xuyên việc vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại dải phân cách đường Ấp Bắc và công viên tiểu đảo Ấp Bắc; tập trung mé tỉa, làm cỏ, dọn vệ sinh bồn cây dọc hai bên đường, với tổng số 432 cây xanh; duy trì thực hiện việc khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại tuyến đường Yersin, đường Tết Mậu Thân và khu vực Công viên Tết Mậu Thân; vệ sinh bồn gốc cây, trồng dặm cỏ, cây lá màu tại đường 30-4, đường Rạch Gầm, với diện tích 1.177 m2, trang trí 100 chậu hoa tươi dải phân cách và vỉa hè đường Hùng Vương, trang trí 100 trụ hoa xoắn tại các tuyến đường nội ô thành phố; trang trí 30 chậu hoa tươi và 60 trụ hoa xoắn tại vỉa hè đường Rạch Gầm và tiểu đảo đường Ấp Bắc; trồng dặm cỏ, hoa và cây lá màu các loại với 300 bồn gốc cây trên đường Ấp Bắc...

Đối với công tác duy tu cầu, đường, Phòng Quản lý đô thị  thành phố sẽ triển khai khẩn trương thực hiện việc sửa chữa khe co giãn cầu Hùng Vương, cầu Nguyễn Quân; quét cát lề, miệng hố ga ở 12 tuyến đường nội ô thành phố gồm: Ấp Bắc, Lý Thường Kiệt, Lê Thị Hồng Gấm,  30-4, Trần Hưng Đạo, Yersin, Tết Mậu Thân, Hùng Vương, Rạch Gầm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân và đường kè sông Tiền, với tổng chiều dài 16,24 km; dọn xà bần trên vỉa hè 12 tuyến đường nội ô thành phố; sửa chữa vỉa hè đường Ấp Bắc; duy tu các tuyến đường nội ô thành phố; sơn tim các đường Ấp Bắc, Lý Thường Kiệt, Rạch Gầm, Hùng Vương; vệ sinh rửa mặt đường đối với các tuyến đường: Ấp Bắc, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Thường Kiệt, 30-4, Rạch Gầm.

Ngoài những công việc trên, Phòng Quản lý đô thị thành phố sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan tập trung thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là việc sắp xếp lại các khu vực phức tạp như: Các điểm bán hàng rong tại khu vực Công viên Tết Mậu Thân, Công viên Lạc Hồng và các tuyến đường nội ô thành phố... để góp phần đảm bảo đường thông, hè thoáng, nhất là đối với các tuyến đường chính vào nội ô thành phố, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi tổ chức Hội nghị XTĐT tỉnh Tiền Giang năm 2018…

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

THANH TÙNG  (thực hiện)

.
.
Liên kết hữu ích
.