Thứ Năm, 16/08/2018, 17:56 (GMT+7)
.

Tháng 9-2018: Dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được phê duyệt

(ABO) Trong buổi làm việc cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT) Nguyễn Văn Thể cho biết, trong tháng 9 tới, Dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được phê duyệt và cố gắng trong năm nay sẽ chọn được nhà đầu tư. Bộ trưởng Bộ GT-VT đề nghị tỉnh Tiền Giang giúp Bộ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng khi dự án triển khai.

a
Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể (bìa phải) phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Ảnh: DS

Trước đó, vào ngày 30-7, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp báo cáo cuối kỳ Dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn lập dự án, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Nhật đã kết luận một số nội dung.

Đối với cầu Mỹ Thuận 2, hiện tần suất bão đổ bộ vào miền Nam có xu hướng tăng, do vậy đơn vị tư vấn lập dự án cần làm việc với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn để cập nhật số liệu. Từ đó khẳng định sự biến đổi về tốc độ gió đối với khu vực dự án, làm cơ sở lựa chọn thiết kế cho phù hợp.

Về vị trí, hướng tuyến cầu Mỹ Thuận 2, Thứ trưởng Nguyễn Nhật thống nhất với đơn vị tư vấn về vị trí, phương án tuyến cầu Mỹ Thuận 2 (cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 m về hướng thượng lưu sông Tiền).

Đối với phần đường dẫn đầu cầu, Thứ trưởng Nguyễn Nhật thống nhất với đề xuất phương án phân kỳ đầu tư phần đường dẫn 2 đầu cầu…

 SƠN THÀNH

.
.
.