Thứ Tư, 22/01/2020, 21:08 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương công tác phòng, chống hạn, mặn

(ABO) Sáng 22-1 (ngày 28 tết), đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống hạn, mặn tại các huyện, thị phía Đông.

Đồng chí Lê Văn Hưởng (thứ hai từ trái sang) đến kiểm tra các trà lúa ở xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông).
Đồng chí Lê Văn Hưởng (thứ hai từ trái sang) đến kiểm tra các trà lúa ở xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông).

Tại huyện Gò Công Đông, Đoàn đã đến kiểm tra tuyến kinh nội đồng ở xã Tân Phước. Hiện tại, lượng nước trên tuyến kinh và trong ruộng lúa còn khá nhiều. Theo chính quyền địa phương, hiện diện tích lúa trên địa bàn xã đang trong giai đoạn làm đòng, khoảng 45 ngày nữa sẽ cho thu hoạch. Lượng nước tích trữ trên sông và trên ruộng đang cao là tín hiệu tốt đối với nông dân.

Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra hệ thống điều khiển và trạm bơm trên kênh Trần Văn Dõng (huyện Gò Công Đông).
Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra hệ thống điều khiển và trạm bơm trên kinh Trần Văn Dõng (huyện Gò Công Đông).

Sau đó, Đoàn đến kiểm tra trạm bơm trên các tuyến kinh: Trần Văn Dõng, Champeaux (huyện Gò Công Đông) công suất 1.800 m3/giờ bổ trợ tích trữ nước phục vụ cho hơn 8.000 ha lúa làm đòng ở các xã Tân Phước, Gia Thuận, Bình Ân, Kiểng Phước và Vàm Láng; Trạm bơm Bình Phan (huyện Chợ Gạo) với 8 máy bơm có công suất 4.000 m3/giờ/máy phục vụ sản xuất cho vùng Ngọt hóa Gò Công; Trạm bơm tuyến kinh Gò Xoài - Mỹ Xuân - Muôn Nghiệp (TX. Gò Công) với 12 máy bơm nước trữ phục vụ cho gần 3.000 ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng của 2 xã Tân Trung và Bình Đông.

Đồng chí Lê Văn Hưởng cùng với lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo địa phương đến kiểm tra trạm bơm trên tuyến kênh Champo (huyện Gò Công Đông).
Đồng chí Lê Văn Hưởng cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo địa phương đến kiểm tra trạm bơm trên tuyến kinh Champeaux (huyện Gò Công Đông).

Qua kiểm tra, các địa phương đã chủ động thực hiện công tác bơm cấp nước, phòng, chống hạn, mặn theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đó, công tác phòng, chống hạn, mặn bước đầu đã thấy hiệu quả.

Cụ thể, xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông) là một trong những xã gặp nhiều khó khăn nhất trong đợt hạn, mặn năm 2016, nhưng cho đến thời điểm hiện tại nước vẫn còn đảm bảo tưới tiêu và các trà lúa đang phát triển tốt. Còn khu vực cuối nguồn của xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây) vào thời điểm kiểm tra lượng nước còn khá nhiều.

Đồng chí Lê Văn Hưởng đến kiểm tra lượng nước trên tuyến kênh nội đồng thuộc xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây).
Đồng chí Lê Văn Hưởng đến kiểm tra lượng nước trên tuyến kinh nội đồng thuộc xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây).
Kiểm tra công tác bơm cấp nước tại trạm bơm Bình Phan (huyện Chợ Gạo).
Kiểm tra công tác bơm cấp nước tại Trạm bơm Bình Phan (huyện Chợ Gạo).

Đồng chí Lê Văn Hưởng biểu dương sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương khi đã tập trung cao, chủ động trong việc ứng phó với hạn, mặn. Qua kiểm tra, các địa phương đã thực hiện tốt công tác bơm cấp tích trữ nước đảm bảo phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất.

Đồng chí đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, giữ vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy để trữ nước. Đồng thời, chính quyền các địa phương cần thường xuyên kiểm tra để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn, mặn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc Tết và tặng quà lãnh đạo, nhân viên các trạm bơm nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.
Dịp này, đồng chí chúc tết và tặng quà lãnh đạo, nhân viên các trạm bơm nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.
Đồng chí Lê Văn Hưởng khảo sát khu vực  phục vụ tập luyện thể dục thể thao cho người dân và mô hình điểm hoa xuân ở xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây).
Đồng chí Lê Văn Hưởng khảo sát khu vực phục vụ tập luyện thể dục thể thao cho người dân và mô hình Điểm hoa xuân ở xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây).

* Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Hưởng đã đến tham quan mô hình Điểm vui chơi, giải trí, điểm hoa xuân phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Đồng Thạnh. Qua tham quan, đồng chí đánh giá cao việc tổ chức mô hình phục vụ vui chơi xuân của Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây cần có tổng kết để nhân rộng trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Đồng chí Lê Văn Hưởng chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo, cán bộ, viên chức trung tâm phục vụ hành chính công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cùng với đó, đồng chí Lê Văn Hưởng đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại trung tâm trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020; đồng thời, chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mạnh khỏe, đón xuân vui tươi, an lành, hạnh phúc.

CAO THẮNG

 

.
.
.