Thứ Tư, 05/02/2020, 16:32 (GMT+7)
.

Tiền Giang bàn giải pháp tiêu thụ trái cây

(ABO) Ngày 5-2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tiêu thụ cũng như hỗ trợ nông sản trên địa bàn.
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại cuộc họp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh Tiền Giang có 63.031 ha cây ăn trái cho trái. Trong đó, diện tích đã cho thu hoạch phục vụ tết khoảng 8.084 ha, sản lượng 82.157 tấn.

Tổng diện tích một số cây ăn trái có diện tích lớn đang cho trái để phục vụ nhu cầu sau tết khoảng 18.500 ha, dự kiến sản lượng cho thu hoạch trong tháng 2 và tháng 3 khoảng 272.700 tấn, gồm sầu riêng 70.000 tấn, mít 45.100 tấn, thanh long 34.000 tấn, khóm 45.000 tấn, bưởi da xanh 22.700 tấn, xoài cát Hòa Lộc 6.800 tấn.
 
Trong đó, cây ăn trái cho thu hoạch trong tháng 2 khoảng 169.100 tấn gồm: Sầu riêng 50.000 tấn, mít 29.000 tấn, thanh long 21.200 tấn, khóm 23.400 tấn, bưởi da xanh 11.800 tấn, xoài cát Hòa Lộc 3.370 tấn… Cây ăn trái cho thu hoạch trong tháng 3 khoảng 103.500 tấn gồm: Sầu riêng 20.000 tấn, mít 16.200 tấn, thanh long 12.800 tấn, khóm 21.700 tấn, bưởi da xanh 11.000 tấn, xoài cát Hòa Lộc 3.400 tấn…
Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn thông tin tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn thông tin tại cuộc họp.
Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, ngay sau tết, tình hình tiêu thụ một số loại trái cây rất khó khăn, nhất là các mặt hàng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc như: Thanh long, sầu riêng, mít, dưa hấu, mận… Hầu hết các đơn hàng từ phía Trung Quốc đều bị hủy do cấm vận vào những ngày đầu năm âm lịch.
 
Hiện nay, giá thanh long ruột đỏ chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg, giảm 26.000 - 30.000 đồng/kg so với trước tết; thanh long ruột trắng 5.000 - 7.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg so với trước tết; các loại trái cây khác như sầu riêng, mít, bưởi... giảm 10.000 - 40.000 đồng/kg so với trước tết, thậm chí một số nhà vườn không tìm được thương lái để tiêu thụ. 
Đồng chí Đoàn Văn Phương phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Đoàn Văn Phương phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cho biết, ngay sau khi giá các loại nông sản giảm mạnh và khó tìm đầu ra, ngành cũng đã khảo sát tình hình thực tế tại các địa phương, làm việc với một số doanh nghiệp thu mua nông sản lớn trên địa bàn và liên hệ với các cửa hàng, hệ thống siêu thị nhằm tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. Hiện tại, hệ thống Big C Việt Nam đã khảo sát thị trường thanh long và dự kiến mua 15 tấn trái thanh long/tuần. Ngoài ra, Big C Việt Nam còn đang nghiên cứu để mua thêm sầu riêng và mít. Cùng với đó, Sở Công thương cũng đã gửi công văn đến các thành phố lớn trên cả nước nhằm đưa nông sản của Tiền Giang đến tiêu thụ.
 
Cũng tại cuộc họp, nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản lớn cũng trình bày khó khăn về đầu ra nông sản. Các doanh nghiệp này kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ trong việc doanh nghiệp thu mua trữ lạnh cho nhân dân nhằm giảm bớt áp lực sản lượng trong dịp này. 

Doanh nghiệp trình bày những khó khăn về đầu ra.
Doanh nghiệp trình bày những khó khăn về đầu ra nông sản.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hưởng đặt vấn đề: Trước thực trạng nông sản rớt giá, khó khăn trong đầu ra, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan cần đặt ra câu hỏi: “Mình đã phản ứng gì trước thực trạng trên?”.
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn ngay văn bản trong chiều nay để Chủ tịch UBND tỉnh ký nhằm xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương trong việc hỗ trợ thu mua, cũng như có chính sách giúp nông dân, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trước thực trạng nông sản rớt giá và khó đầu ra. 
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng cũng yêu cầu ngành chuyên môn thống kê ngay số lượng và sức chứa của các bãi nông sản trên địa bàn tỉnh, tổ chức xúc tiến thương mại ở những nước có tiềm năng như Ấn Độ; báo, đài địa phương tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của việc ăn trái cây, xây dựng kịch bản ứng phó khi trái cây của tỉnh bị ùn ứ…   
SĨ NGUYÊN
 
.
.
.